Bản tin chiều: Sát hại dã man khách du lịch bằng dao

Ảnh minh họa. (Nguồn: spectator.co.uk)
Ảnh minh họa. (Nguồn: spectator.co.uk)
TPO - Ngày 24/8, cảnh sát cho biết một phụ nữ Anh đã tử vong và hai người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại nhà nghỉ của khách du lịch ở Australia. 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4435/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí gần 8 tỷ đồng để chi trả cho 95 công chức, viên chức, cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế. Các Sở Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp; Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội; UBND các quận, huyện: Gia Lâm, Hoàn Kiếm, Thanh Oai, Quốc Oai, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Hoài Đức, Đông Anh, Ba Vì, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Long Biên được giao nhiệm vụ tiếp nhận kinh phí ngân sách Thành phố cấp bổ sung và thực hiện chi trả cho công chức, viên chức theo chế độ, chính sách quy định. (Xem chi tiết)


Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tổ chức thanh tra toàn diện việc thu phí tại trạm thu phí đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ kể từ khi bắt đầu thu phí đến nay. Lý giải điều này, theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ, trong 10 ngày Tổng cục thực hiện giám sát thu phí tại trạm này (từ 10-20/7) cho kết quả bình quân đạt 1,97 tỷ đồng/ngày. Nếu so sánh chênh lệch giữa số thu trung bình ngày giám sát với số thu bình quân ngày báo cáo của doanh nghiệp dự án là 582 triệu đồng/ngày.


Nhiều tháng trở lại đây, người dân ở khu Phố Cũ, thị trấn Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng hoang mang lo lắng vì doanh nghiệp nổ mìn phá đá ngay sát khu dân cư khiến cho 14 ngôi nhà bị nứt toác, nguy cơ sập đổ. Trong khi đó sự thờ ơ thiếu trách nhiệm của những người quản lý càng khiến người dân thêm phần bức xúc, không biết kêu ai. Ông chủ tịch huyện cam kết bảo vệ dân, tuy nhiên người dân đã làm đơn từ tháng 3/2016 nhưng đến nay mìn vẫn tiếp tục nổ, nhà dân vẫn tiếp tục bị hư hại.


21h ngày 23/8 tại một ngôi nhà đang xây ở hẻm 57 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu từ tầng 1 ngôi nhà kể trên nên chạy đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện anh Trần Quang Hóa (25 tuổi, quê Thanh Hóa, thợ hồ) nằm bất động trên nền nhà. Nghi nạn nhân bị điện giật nên mọi người ngắt nguồn điện rồi hô hoán. Sau khi sơ cứu, hàng xóm đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Ngày 24/8, cảnh sát cho biết một phụ nữ Anh đã tử vong và hai người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại nhà nghỉ của khách du lịch ở Australia. Sự việc xảy ra tối 23/8 tại thị trấn Home Hill phía Nam thành phố Townsville, cực Bắc bang Queensland. Lực lượng an ninh đã bắt giữ một nghi phạm người Pháp, 29 tuổi. Cảnh sát cho biết vụ việc đang được điều tra và không loại trừ bất kỳ động cơ nào, kể cả chính trị hay hình sự. 


Lực lượng đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của các chiến đấu cơ do liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các tay súng thuộc “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở miền Bắc Syria. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nổ phát súng đầu tiên vào lúc 01h (giờ địa phương), chính thức phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm quét sạch IS trên dọc tuyến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Trung Quốc Vượng Nghị đã kêu gọi Hàn Quốc dừng việc triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên bán đảo Triều Tiên. Lời kêu gọi của Trung Quốc đưa ra trong thời điểm Ngoại trưởng Vương Nghị đang ở Tokyo, Nhật Bản để tham dự Hội nghị cấp Ngoại trưởng ba bên lần thứ tám (gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc). Cuộc họp giữa ngoại trưởng ba nước sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề quốc tế và các chương trình hợp tác song phương. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Đô đốc Vladimir Komoyedov khẳng định, Nga sẽ một lần nữa sử dụng căn cứ không quân ở Iran để tấn công khủng bố ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga hôm 22/8 ra thông báo cho biết, toàn bộ máy bay chiến đấu của Nga ở Iran đã trở về lãnh thổ Liên bang Nga an toàn. (Xem chi tiết)


Ít nhất 6 người thiệt mạng trong một trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra ở gần thị trấn Norcia, miền trung nước Ý vào rạng sáng nay (24/8). Giới chức Ý lo ngại thương vong có thể tăng hơn nữa vì nhiều người vẫn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG