Bản tin chiều: Thỏa thuận Minsk giúp Ukraine thoát khỏi nội chiến?

Xe tăng của lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine. (Nguồn: Reuters)
Xe tăng của lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 10/7, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng Thỏa thuận hòa bình Minsk là con đường duy nhất để giải quyết cuộc xung đột tại Donbass, miền Đông Ukraine.

Nguyên nhân sự cố môi trường ở Formosa được các nhà khoa học xác định là do một lượng lớn độc tố phenol, xyanua kết hợp với phức sắt dạng keo gây nên. Các nhà khoa học cho rằng, khi Formosa hoạt động trở lại, với chất thải của một tổ hợp luyện gang thép, nguy cơ ô nhiễm môi trường rất rõ nếu không có hệ thống giám sát chặt chẽ. Phenol và xyanua được xác định là kết quả quá trình luyện cốc của Formosa. Kết quả phân tích tại hệ thống xử lý nước thải sinh hóa ở nhà máy này cho thấy, hàm lượng phenol dao động từ 600 đến 1.500 mg/l (giới hạn cho phép thải ra là 0,585mg/lít, xyanua từ 50 đến 70 mg/l (giới hạn cho phép thải ra môi trường là 0,585mg/lít). (Xem chi tiết)


Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11-7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà cho biết trong số 53 vi phạm bị phát hiện, nguy hiểm nhất là việc Formosa tự ý thay đổi công nghệ luyện cốc. Qua kiểm tra đã phát hiện Formosa có 53 hành vi vi phạm về hành chính. Trong 53 hành vi đó thì đặc biệt có một hành vi là tự ý thay đổi công nghệ xử lý cốc, từ công nghệ xử lý cốc khô (có nghĩa là công nghệ thân thiện) sang công nghệ xử lý cốc ướt (là công nghệ phát tán rất nhiều chất thải, đặc biệt là khí thải).


Người dân xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đang hết sức khổ sở vì cầu, đường tại đây được xây dựng 14 năm vẫn chưa hoàn thành. Tuyến đường nối liền lộ Ngã tư Đông Sơn - Bưng Cây Sắn đi qua địa bàn 2 xã Đông Phước và Phú Hữu dài 8 km, được khởi công xây dựng từ năm 2002. Đến năm 2004, dự án được phê duyệt triển khai đường giao thông trải nhựa, rộng 3,5m từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án vẫn còn dang dở. (Xem chi tiết)


Khoảng 23 giờ ngày 10/7, trên Tỉnh lộ 725, đoạn qua đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, xe máy do Nguyễn Minh Trí điều khiển với tốc độ cao theo hướng từ thành phố Bảo Lộc vào huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã đâm trực diện vào xe máy do Nguyễn Quốc Bảo điều khiển chở Trần Tuấn Dũng đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến Nguyễn Quốc Bảo tử vong tại chỗ. Nguyễn Minh Trí và Trần Tuấn Dũng đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do bị thương nặng nên cả hai đã tử vong trên đường tới bệnh viện.


Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu ngày 11/7 cho rằng vấn đề Biển Đông không nên được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) ở Mông Cổ vào cuối tuần này. Dự kiến, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng tham gia sự kiện này. Ông Khổng đã đưa ra tín hiệu rằng cuộc thảo luận về Biển Đông sẽ không được nước này hoan nghênh tại ASEM, vốn 2 năm diễn ra một lần, vì nó được thiết kế để thảo luận các vấn đề giữa châu Á và châu Âu.


Ít nhất 29 phiến quân nổi dậy đã bị tiêu diệt trong các trận giao tranh với lực lượng chính phủ Syria gần tuyến đường chủ chốt tại thành phố Aleppo, miền bắc Syria. Nhóm Giám sát Nhân quyền Syria cho hay, các cuộc đụng độ ác liệt diễn ra ngày 9/7. Trong số các phiến quân bị tiêu diệt có cả phiến quân thuộc mặt trận Nursa – có liên kết với tổ chức khủng bố al-Qaeda. Trước đó trong ngày, Mặt trận Nusra tuyên bố chiến đấu giành lại tuyến đường Castello – tuyến tiếp vận chủ chốt của phe nổi dậy nối giữa khu vực phía bắc và phía đông thành phố Aleppo. (Xem chi tiết)


Ngày 10/7, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình "Inter" của Ukraine, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng Thỏa thuận hòa bình Minsk là con đường duy nhất để giải quyết cuộc xung đột tại Donbass, miền Đông Ukraine. Theo ông Stoltenberg, NATO sẵn sàng hỗ trợ quân đội Ukraine, tuy nhiên việc cung cấp vũ khí sẽ do từng nước thành viên của liên minh quân sự này cân nhắc thực hiện dựa trên các mối quan hệ song phương với Ukraine.


Hàn Quốc ngày 11/7 thông báo sẽ tăng cường biện pháp ngăn ngừa hoạt động đánh bắt cá trái phép của tàu thuyền Trung Quốc như một phần của nỗ lực trấn áp hoạt động trên. Vào tháng 6 vừa qua, được phép của Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu một chiến dịch truy đuổi các tàu thuyền đánh cá của Trung Quốc khỏi vùng lãnh hải của Hàn Quốc. Trên mặt trận ngoại giao, Seoul hồi tuần trước cũng đã kêu gọi Bắc Kinh áp dụng những biện pháp “hữu hiệu và thiết thực” nhằm giải quyết vấn đề này.

MỚI - NÓNG