Bản tin chiều: Ukraine sắp đạt thỏa thuận miễn thị thực trong khu vực EU

Ảnh minh họa. (Nguồn: idos.gr)
Ảnh minh họa. (Nguồn: idos.gr)
TPO - Ngày 26/9, những hy vọng của người dân Ukraine trong việc giành được quy chế đi lại miễn thị thực trong khu vực Liên minh châu Âu (EU) đã nhận được cú hích khi nhận được sự ủng hộ của một ủy ban chủ chốt thuộc Nghị viện châu Âu (EP), song những rào cản phía trước vẫn còn tồn tại.

Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TPHCM (trung tâm chống ngập), cơn mưa chiều ngày 26/9, kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút song vũ lượng đạt phổ biến từ 101 mm đến 204,3 mm và là trận mưa cực đoan lớn nhất từ đầu năm đến nay, gây ngập nặng 59 tuyến đường. Đáng lưu ý, một số tuyến đường đã được đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước nhưng vẫn bị ngập, như đường Phan Xích Long, Trường Sơn, Song hành Quốc lộ 22, Phan Văn Hớn, Nguyễn Ảnh Thủ, Tô Ngọc Vân... (Xem chi tiết)


Sáng 27/9, Trung tá Lê Tú, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Công an Hà Nội cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước giấy phép 3 tháng và xử phạt 17 triệu đồng một nam tài xế điều khiển xe ôtô với hành vi không chấp hành đo nồng độ cồn của cảnh sát. Trước đó, lúc 15h chiều 26/9, CSGT phát hiện xe ôtô mang biển số Hà Nội có hành vi vượt đèn vàng, ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, thay vì chấp hành nam tài xế  tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao trên đường Huỳnh Thúc Kháng hướng đi Nguyễn Chí Thanh và đã bị cảnh sát truy đuổi, chặn giữ. Lái xe cố thủ trên nóc capo, ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 27/9, thông tin từ UBND xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu – Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một phụ nữ chết thương tâm. Theo ông Nguyễn Bá Tình, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 26/9. Vào thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Nhâm (SN 1962, trú xóm 13, xã Quỳnh Lâm) xuống ruộng vơ rơm, trong khi máy tuốt lúa đang hoạt động. Do người điều khiển không để ý nên khi lùi xe đã vô tình để máy tuốt lúa đè bà Nhâm xuống bùn, khiến nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết)


Vào lúc 8g ngày 27/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà của bà Đoàn Thị Kim Khánh (45 tuổi) tại đường Phạm Văn Đồng, tổ 1, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum. Sau khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Kon Tum đã điều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập tắt đám cháy. Tại hiện trường, toàn bộ căn nhà phía trước và các vật dụng trong nhà bị cháy rụi. Chị Khánh bị bỏng nặng ở cánh tay và chân. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân. (Xem chi tiết)


Ngày 27/9, ông Phạm Xuân Minh, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, cho biết Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với 3 đối tượng Dũng Văn Hai (29 tuổi), Dũng Văn Quang (31 tuổi) và Dũng Văn Thuận (25 tuổi, cùng ngụ xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Hai, Quang và Thuận là ​ba trong số 7 đối tượng đã tham gia chống lại đoàn cưỡng chế tại thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước khiến ba chiến sỹ công an bị thương ngày 15/9.


Cựu ủy viên Ủy ban nguồn nước sông Ấn của Pakistan Jamat Ali Shah cảnh báo về việc New Delhi có thể chặn nguồn nước sông Ấn chảy vào Pakistan. Ông này nhấn mạnh “Pakistan và Ấn Độ là hai quốc gia hạt nhân và nếu họ (Ấn Độ) chặn nguồn nước của chúng ta (Pakistan) thì chúng ta buộc phải làm cho nguồn nước được phục hồi bằng cách sử dụng vũ lực”. Ông cũng thúc giục chính phủ Pakistan nêu vấn đề này lên các tổ chức quốc tế để ngăn chặn hành động như vậy của Ấn Độ. 


Ngày 26/9, những hy vọng của người dân Ukraine trong việc giành được quy chế đi lại miễn thị thực trong khu vực Liên minh châu Âu (EU) đã nhận được cú hích khi nhận được sự ủng hộ của một ủy ban chủ chốt thuộc Nghị viện châu Âu (EP), song những rào cản phía trước vẫn còn tồn tại. Với 38 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Ủy ban Nội vụ, Tư pháp và Tự do dân sự thuộc Nghị viện châu Âu đã ủng hộ đề xuất đi lại miễn thị thực đối với công dân Ukraine. Một nhóm nghị sỹ sẽ khởi động các cuộc thảo luận về vấn đề trên với Hội đồng châu Âu. Tuy nhiên, hai nước là Đức và Pháp phản đối việc cho phép tự do đi lại hơn nữa trong EU.


Nguồn tin của nhà chức trách Pháp cho biết cựu Giám đốc cơ quan tình báo nội địa Pháp Bernard Squarcini và cựu Cảnh sát trưởng tư pháp thành phố Paris Christian Flaesch đã bị quản thúc nhằm phục vụ cho cuộc điều tra với cáo buộc "nhận hối lộ". Cuộc điều tra trên được tiến hành sau khi cảnh sát khám xét nhà riêng tại Paris và trụ sở công ty của ông Squarcini vào tháng 4 vừa qua do tình nghi liên quan đến vụ chính quyền Libya trước đây từng cung cấp tài chính cho cho ông Nicolas Sarkozy trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Pháp vào năm 2007. Ông Squarcini, 60 tuổi, hiện là cố vấn của Tập đoàn LVMH. Ông còn bị cáo buộc liên quan đến "nội các bóng tối".


Bà Maja Kocijancic, người phát ngôn của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini, ngày 26/9 khẳng định cuộc trưng cầu ý dân tại Cộng hòa Srpska thuộc Bosnia-Herzegovina hôm 25/9 vừa qua không có cơ sở hợp pháp. Trước đó, ngày 25/9, Cộng hòa Srpska thuộc Bosnia-Herzegovina đã tổ chức trưng cầu ý dân về việc kỷ niệm Ngày Cộng hòa Srpska và nhận được sự ủng hộ của 99,8% số cử tri. Tòa án Hiến pháp Bosnia-Herzegovina lên án gay gắt cuộc trưng cầu này và cho rằng đây là hành động ly khai của cộng đồng người Serbia tại Bosnia-Herzegovina.

MỚI - NÓNG