Bản tin sáng: Cháy động cơ, máy bay Singapore buộc phải quay đầu

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Chuyến bay mang số hiệu SQ368 của hãng hàng không Singapre khởi hành từ sân bay Changi tới thành phố Milan, Italy lúc 2 giờ 5 ngày 27/6 sau khi bay được 2 giờ, đã có sự cố với động cơ và máy bay buộc phải quay trở lại Singapore. Khi máy bay hạ cánh, các hành khách trên chuyến bay đều nhìn thấy động cơ bên phải máy bay bốc cháy.

Dự án buýt nhanh (BRT) của Hà Nội trị giá hơn 1.200 tỷ đồng, triển khai gần 10 năm vẫn chưa thể khai thác. Sắp hết thời hạn, buýt nhanh vẫn chưa có phương án hoạt động. Các chuyên gia chuyên ngành cho rằng, dự án có nhiều sai lầm nghiêm trọng, có dấu hiệu lãng phí trong đầu tư... Tính ưu việt nhất của loại hình này là: Tốc độ di chuyển nhanh vì chạy trên làn đường riêng. Tuy nhiên, việc dành làn đường riêng cho BRT, cắt xén từ làn đường hiện hữu hầu hết đã mãn tải, thường xuyên ùn tắc là lo ngại lớn nhất của giới chuyên gia và người tham gia giao thông. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh radar và ảnh định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu phát triển ở phía đông nam và đang di chuyển về phía trung tâm của thủ đô Hà Nội. Vùng mây đối lưu này dự báo sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển về phía Tây và gây mưa rào và dông cho trung tâm của thủ đô Hà Nội, sau đó lan sang gây mưa dông cho các quận huyện phía Tây của khu vực Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.


Nghịch lý vốn có sẵn nhưng không được “tiêu” diễn ra ở nhiều dự án sử dụng vốn vay Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Bộ KH&ĐT vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, cắt, chuyển vốn của 17 dự án vay vốn ODA của Ngân hàng thế giới (WB) do chậm tiến độ và thiếu vốn đối ứng. Phần lớn dự án nằm trong danh sách đen chậm giải ngân vốn ODA thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế. Nguyên nhân khiến dự án có nguy cơ cắt, giảm vốn do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dẫn đến chậm tiến độ thi công. (Xem chi tiết)


Ngày 26/6, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hà Mạnh Quyền về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý sau quá trình điều tra mở rộng. Trước đó, vào ngày 24/6, tại khu vực bản Keo Muông, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, hai đối tượng Dũng và Hùng đã bị phát hiện và bắt giữ về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ là hơn 487 viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng 46,03 gam. Ngày 25/6, tại khu vực bản Chủm, xã Chiềng Đông, Công an huyện Yên Châu cũng đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 bánh heroin, có tổng lượng 344,95gram; 8.000 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 706gram.


Ngày 26/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ giữa nước này, Liên minh châu Âu (EU) và Anh, đồng thời hối thúc London và Brussels cần giải quyết vấn đề London rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, một cách có trách nhiệm vì lợi ích của thị trường toàn cầu và người dân. Phát biểu tại thủ đô Rome khi gặp người đồng cấp Italy Paolo Gentiloni, Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh tầm quan trọng của "sự hợp tác chín chắn" trong bối cảnh bất ổn kinh tế và mối lo ngại về sự sụp đổ của khối thống nhất EU ngày càng gia tăng.


Ngoại trưởng Anh Philip Hammond hôm qua nói rằng, khi chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), Anh sẽ khó bảo vệ Gibraltar hơn. Có tới 95,9% dân cư vùng đất kẹt Gibraltar bỏ phiếu Anh ở lại EU. Chỉ vài phút sau khi kết quả trưng cầu ý dân việc Anh rời khỏi EU được công bố, Tây Ban Nha yêu cầu chia sẻ chủ quyền Gibraltar. Một cuộc trưng cầu ý dân về chủ quyền chung giữa Anh và Tây Ban Nha đối với Gilbraltar được thực hiện năm 2002. Kết quả là 98,48% công dân vùng lãnh thổ này ủng hộ Gilbraltar thuộc về Anh hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Một máy bay vận tải quân sự C-130 của Malaysia, trong khi bay thường kỳ qua khu vực quần đảo Natuna của Indonesia, đã bị hai chiến đấu cơ Indonesia chặn lại. Chiếc C-130 trên hôm 25/6 khởi hành từ phía Tây Malaysia để tới bang Sabah ở phía Đông nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã xác nhận thông tin này, song cho rằng sự việc đó là bình thường và hai bên sẽ không để bất cứ sự vụ nào làm tổn hại quan hệ song phương.


Chuyến bay mang số hiệu SQ368 của hãng hàng không Singapre khởi hành từ sân bay Changi tới thành phố Milan, Italy lúc 2 giờ 5 ngày 27/6 sau khi bay được 2 giờ, đã có sự cố với động cơ và máy bay buộc phải quay trở lại Singapore. Khi máy bay hạ cánh, các hành khách trên chuyến bay đều nhìn thấy động cơ bên phải máy bay bốc cháy. Chiếc máy bay đã hạ cánh xuống Singapore lúc 7​ giờ ngày 27/6 và lửa đã được dập tắt. Rất may, 222 hành khách và phi hành đoàn 19 người đều an toàn.

MỚI - NÓNG