Bản tin sáng: Hơn 100 người chết trong động đất Italia

Một người đàn ông ôm mặt khóc bên đống đổ nát sau trận động đất ở Italia
Một người đàn ông ôm mặt khóc bên đống đổ nát sau trận động đất ở Italia
TPO - Ngày 24/8, Thủ tướng Italy Matteo Renzi cho biết ít nhất 120 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,2 độ Richter tại miền Trung nước này xảy ra sáng sớm cùng ngày.

Dự báo thời tiết hôm nay 25/8, các tỉnh, thành phố Bắc Bộ nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng trời chuyển nắng, nền nhiệt tăng dần từ 33-35 độ C. Đặc biệt tại Thủ đô Hà Nội do hiệu ứng đô thị nên nhiệt độ có thể tăng cao hơn từ 1-2 độ C. Mưa ở miền Trung được dự báo cũng giảm dần, những cơn mưa chủ yếu xuất hiện về chiều tối và tối, ban ngày trời có nắng đan xen, nhiệt độ phổ biến toàn miền phổ biến từ 33-35 độ C, khu vực Trung Trung Bộ nhiệt độ trên 36 độ C. Khu vực Tây Nguyên và các tỉnh thành Nam Bộ vẫn có mưa rải rác xảy ra vào chiều tối và tối, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và dông sét, nhiệt độ trung bình 20 đến 31 độ C.


Ngày 24/8, kết quả kiểm nghiệm của các mẫu cá lấy tại 4 tỉnh miền Trung được Cục An toàn thực phẩm (ATTP-Bộ Y tế) công bố cho thấy, mức độ ô nhiễm đã giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, tại văn bản của Viện Kiểm nghiệm ATVSTPQG cho thấy kết quả kiểm nghiệm 7 mẫu cá, 2 mẫu ghẹ từ Hà Tĩnh chuyển ra ngày 9/8 (được lấy trực tiếp từ Gò cá Cẩm Nhượng, chợ Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh) có 1 mẫu cá nhiễm cadimi vượt ngưỡng theo quy chuẩn Việt Nam; 5 mẫu nhiễm cyanua; 3 mẫu phát hiện hàm lượng phenol. Một số mẫu có hàm lượng phenol ở ngưỡng cao như cá man (8,3mg/kg); ghẹ 3 mắt (10mg/kg); cá đuối (14mg/kg) và lượng cyanua ở ngưỡng cao như cá mỏ neo (3,9mg/kg). (Xem chi tiết)


Chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác môi trường ngày 24/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những yếu kém, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua có nguyên nhân từ một bộ phận cán bộ làm công tác môi trường vô trách nhiệm, tiêu cực, “cha chung không ai khóc”. Đề cập vụ Formosa, Thủ tướng nhấn mạnh, tính chất rất nghiêm trọng vậy mà chỉ khi người dân nói, báo chí vào cuộc, cơ quan chức năng mới vào làm. Như vậy cả hệ thống ở đâu?  Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ TN&MT, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ cần có kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị gây ô nhiễm. (Xem chi tiết)


Ngày 24/8, Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2016, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,57% so với cùng kỳ 2015. Theo đó, các nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng gồm: dịch vụ y tế tăng 8,12% (khiến CPI chung tăng khoảng 0,28% so với tháng trước); giáo dục tăng 0,47%. Trong các nhóm mặt hàng giảm giá, giao thông giảm cao nhất với mức 1,97%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14%.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua cảnh báo sẽ “tính toán” với Trung Quốc nếu không có giải pháp nào cho tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông. Ông cảnh báo, nếu Trung Quốc tấn công Philippines, “máu sẽ đổ”. Tổng thống Philippines cũng ngụ ý rằng, ông sẽ hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đất nước. Chỉ một ngày trước đó, ông nói rằng, để giải quyết tranh chấp, việc đối thoại ngoại giao với Trung Quốc tốt hơn nổi giận. (Xem chi tiết)


Phiến quân Syria cho biết ngày 24/8, họ đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Jarabulus, miền Bắc Syria giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong một chiến dịch được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ. Ankara cho biết chiến dịch trên - mang tên "Euphrates Shield" - được tiến hành vào khoảng 4 giờ chiều (01h00 giờ GMT) với sự hỗ trợ của pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các mục tiêu của IS xung quanh Jarabulus. Cùng ngày, các xe tăng và Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một chiến dịch tấn công mạnh vào lực lượng IS ở thành phố Jarablus của Syria.


Iran đã tiếp nhận các tổ hợp tên lửa S-300 của Nga, và dự kiến mua thêm một số máy bay trực thăng Mi-17. Hợp tác quân sự giữa Moscow và Tehran vẫn sẽ được tiếp tục. Không quân Iran hiện đang sở hữu hơn 50 máy bay trực thăng do Nga chế tạo. Phổ biến nhất là Mi-17, Mi-171, Mi-171E, Mi-8 MTV và Mi-17V-5. Năm 2007, Nga và Iran đã ký hợp đồng cung cấp 5 hệ thống S-300. Moscow năm 2016 đã tiến hành chuyển giao lô thiết bị của hệ thống phòng không S-300 cho chính quyền Tehran. (Xem chi tiết)


Hãng đóng tàu Pháp DCNS đầu năm nay giành được hợp đồng trị giá hơn 38 tỷ USD để chế tạo thế hệ tàu ngầm mới cho Úc. Nhưng nay thông tin nhạy cảm về những tàu ngầm này cũng như mẫu tàu đóng cho một số nước khác đã lộ khi hơn 22.000 trang tài liệu mật bị rò rỉ. Trong hơn 22.000 trang có phần đề cập năng lực chiến đấu bí mật của 6 tàu ngầm mà DCNS đã thiết kế cho Hải quân Ấn Độ. Một số trang tài liệu còn nói về mẫu tàu ngầm lớp Scorpene, nhưng không đề cập chi tiết loại tàu đang được thiết kế cho hạm đội của Úc. (Xem chi tiết)


Ngày 24/8, Thủ tướng Italy Matteo Renzi cho biết ít nhất 120 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,2 độ Richter tại miền Trung nước này xảy ra sáng sớm cùng ngày. Cơ quan bảo vệ dân sự của Italy xác nhận các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu được tìm thấy ở nhiều địa điểm bên trong và ngoài các ngôi làng Amatrice, Accumoli và Arquata del Tronto thuộc khu vực đồi núi giữa Lazio và Marche. Đây là những ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất tự trận động đất nói trên.


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/8 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã tuyên bố vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới đây là "thành công vĩ đại nhất". Theo KCNA, những kết quả của vụ phóng tên lửa hôm 24/8 chứng minh Triều Tiên đã gia nhập "tầng lớp các cường quốc quân sự hàng đầu được trang bị đầy đủ năng lực tấn công hạt nhân". KCNA còn nói rằng lục địa Mỹ cùng chiến trường tác chiến ở Thái Bình Dương hiện nay đã "nằm trong tầm tấn công" của quân đội Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".