Bản tin sáng: Khẩn cấp sơ tán ga tàu điện ngầm tại Washington

Nhà ga tàu điện ngầm chính ở thủ đô Washington của Mỹ. (Nguồn: Wiki)
Nhà ga tàu điện ngầm chính ở thủ đô Washington của Mỹ. (Nguồn: Wiki)
TPO - Nhà ga tàu điện ngầm chính ở thủ đô Washington của Mỹ ngày 27/7 đã phải sơ tán vì bị đe dọa đánh bom. Ngay sau khi nhận được lời đe dọa, cảnh sát Washington đã huy động lực lượng tới nhà ga Union Station.

Do ảnh hưởng của bão số 1, mưa gió đang quần thảo tại Hà Nội. Đến thời điểm này mưa đã không quá lớn nhưng gió vẫn rít rất mạnh, cây đổ khắp các tuyến đường ở Hà Nội. Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Việt Bắc và Tây Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. (Xem chi tiết)


Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, vào lúc 15 giờ ngày 27/7, Đồn Biên phòng Quất Lâm, huyện Giao Thủy, thuộc tỉnh Nam Định, đã cứu nạn thành công 3 ngư dân ở trên tàu bị sóng to, gió lớn đánh chìm. Tàu trên mang số hiệu NĐ-91737 CS do anh Lê Văn Tuấn, sinh năm 1989, ở thị trấn Quất Lâm, làm thuyền trưởng khi tàu đang ở cửa sông Sò-Hà Lạn ở xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu. Đến 19 giờ ngày 27/7, Nam Định đã kêu gọi toàn bộ hơn 2.000 tàu thuyền với trên 5.200 lao động hoạt động trên biển vào nơi tránh trú bão an toàn.


Nhiều gia đình thu nhập thấp vui mừng khi đầu tháng 7 vừa qua, Thủ tướng chính thức gia hạn gói vay 30.000 tỷ đồng đến hết năm 2016. Tuy nhiên, người dân một lần nữa “choáng” vì ngân hàng thương mại thông báo các khoản giải ngân sau 1/6/2016 phải chịu lãi suất thị trường do ngân hàng tự thỏa thuận. Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cho giải ngân tiếp gói này đến hết năm 2016. Tuy nhiên, do chưa có văn bản hướng dẫn nên các ngân hàng thương mại vẫn áp lãi suất sau 1/6 theo thỏa thuận (thay vì ưu đãi 5% như ban đầu)”. (Xem chi tiết)


Ngày 27/7, Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1979) và Tăng Thị Mưa (sinh năm 1988) cùng ngụ tại phường 1, thành phố Bạc Liêu để điều tra làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Trước đó, tối 26/7, cảnh sát kiểm tra đột xuất phòng trọ số 9, thuộc khóm 8, phường 5, thành phố Bạc Liêu, thu giữ 6 bịch nilon, 13 đoạn ống nhựa có chứa các tinh thể nghi là ma tuý, 17 kim tiêm, 3 điện thoại di động, trên 12 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật khác có liên quan.


Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay các cuộc không kích và pháo kích của lực lượng chính phủ Syria ngày 27/7 đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng tại những khu vực do phiến quân kiểm soát ở phía Đông thành phố Aleppo. Theo SOHR, số nạn nhân có thể sẽ tăng lên do có còn nhiều người đang bị kẹt trong đống đổ nát. Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn SANA cùng ngày đưa tin quân Chính phủ Syria đã cắt đứt mọi tuyến tiếp vận vào khu vực phía Đông thành phố Aleppo do phiến quân nắm giữ.


Sau khi xảy ra vụ rò rỉ gần 20.000 email của đảng Dân chủ, Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng cho rằng, vụ việc mang đặc trưng hành động của Nga nhằm can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Theo chuyên gia Mỹ, khi bà Clinton trở thành Ngoại trưởng Mỹ năm 2009, quan hệ Mỹ - Nga trở nên đặc biệt căng thẳng. Bà Clinton là người chỉ trích ông Putin quyết liệt nhất, có thể đó là lý do ông Putin giúp đỡ ông Trump. (Xem chi tiết)


Nhà ga tàu điện ngầm chính ở thủ đô Washington của Mỹ ngày 27/7 đã phải sơ tán vì bị đe dọa đánh bom. Ngay sau khi nhận được lời đe dọa, cảnh sát Washington đã huy động lực lượng tới nhà ga Union Station. Khoảng 20 xe cảnh sát, xe chữa cháy và xe cứu thương ngay lập tức được điều tới hiện trường, trong khi công tác sơ tán bắt đầu được tiến hành từ khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương (5 giờ sáng 28/7 theo giờ Hà Nội). Chó nghiệp vụ cũng đã được triển khai để tìm kiếm bom. Tuy nhiên, ngay sau đó, cảnh sát thông báo “không tìm thấy gì” và tuyên bố nhà ga Union Station an toàn, đồng thời cho phép người dân trở lại nhà ga. Toàn bộ sự cố xảy ra trong khoảng một tiếng.


Ngày 27/7, cảnh sát tại thành phố Ludwigsburg, bang Baden-Württemberg của Đức thông báo đã bắt giữ một thiếu niên 15 tuổi được cho đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc cuồng sát, tương tự vụ một đối tượng xả súng ở thành phố Munich vừa qua. Các nhà điều tra đã kịp thời bắt giữ đối tượng trên, thu giữ nhiều dao, vỏ đạn và một lượng lớn hóa chất. Vụ bắt giữ diễn ra rạng sáng ngày 26/7. Thiếu niên này có quan hệ với đối tượng thực hiện vụ cuồng sát ở Munich và từng liên lạc qua Internet với hung thủ xả súng làm 9 người thiệt mạng tại trung tâm mua sắm Olympia này.


Tối 27/7, đài truyền hình Bayerishcer Rundfunk cho biết đã xảy ra một vụ nổ tại trung tâm nhập cư tại thành phố Nuremberg, nằm ở miền Nam nước Đức. Báo chí địa phương đưa tin một vụ nổ đã xảy ra tại khu vực gần trung tâm nhập cư tại thành phố Zirndorf, gần Nuremberg, nằm ở miền Nam nước Đức. Theo báo cáo ban đầu, không có ai bị thương trong vụ việc này. Hiện, vẫn chưa biết ai là người gây ra vụ nổ.

MỚI - NÓNG