Bản tin sáng: Mỹ đưa 16 tiêm kích tối tân F-35 tới Nhật Bản

Bản tin sáng: Mỹ đưa 16 tiêm kích tối tân F-35 tới Nhật Bản
TPO - Mỹ có kế hoạch triển khai 16 máy bay chiến đấu tàng hình tối tân F-35 tới căn cứ quân sự tại Mỹ ở phía tây Nhật Bản từ tháng 1 đến tháng 8 năm tới.

Nước biển miền Trung được cho đã đảm bảo quy chuẩn để tắm và nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên các nhà khoa học vẫn chưa thể trả lời câu hỏi bao giờ môi trường biển trở lại như trước khi sự cố ô nhiễm xảy ra. GS.TS Mai Trọng Nhuận (nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên nhóm chuyên gia nghiên cứu hiện trạng môi trường biển tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) cho biết, thực tế các hàm lượng (chất ô nhiễm) đều giảm rất nhanh, có nơi giảm đến 90% từ tháng 4 đến tháng 8 này. 


Liên quan đến việc kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh do để xảy ra sự cố môi trường biển của Formosa, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan xin rút kinh nghiệm. Chỉ có ông Đặng Bá Lục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường của Sở này tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Các đơn vị bị yêu cầu kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật gồm: Sở TN-MT, Công thương, Công an tỉnh, Trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh. (Xem chi tiết)


Những ngày vừa qua, tại Cao Bằng xuất hiện dịch ho gà, trước đó tại Bình Phước dịch bạch hầu đã cướp đi sinh mạng của 3 người. Như vậy, những bệnh lâu nay không xuất hiện do đã được bảo vệ bằng vắc-xin như sởi, ho gà, bạch hầu... nay đã quay trở lại, đe dọa sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em. Các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/màng não do vi khuẩn Hib là những bệnh truyền nhiễm phổ biến và nguy hiểm, là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi. (Xem chi tiết)


Ngày 22/8, Công an H.Hóc Môn, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi can Trần Thanh Duy để điều tra, xử lý về hành vi Giết người. Theo điều tra ban đầu, lúc 17h ngày 19/8, anh Bùi Liên Vũ điều khiển xe máy đi trên đường. Khi đi đến trước số nhà 58/2, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn thì do kẹt xe nên anh Vũ xảy ra va chạm với Duy. Cả 2 cự cãi lớn tiếng với nhau. Bất ngờ, Duy rút trong túi quần ra 1 con dao rồi đâm vào người anh Vũ khiến anh gục ngay tại chỗ. Người dân đi đường đưa anh Vũ đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong sau đó. Hay tin anh Vũ tử vong, 22h ngày 19/8, Duy đã đến cơ quan Công an đầu thú.


Chiều 22/8, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng đang tạm giữ Đỗ Thành Nhân để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi và thuê người chém con nợ. Trước đó, anh Nguyễn Đăng Hiền vay nóng Nhân 60 triệu đồng, do làm ăn khó khăn, chưa kịp trả thì bị Nhân gọi điện hăm dọa. Tối 20/3, Nhân gọi Đinh Văn Hưng và Trần Anh Khoa đi nhậu và lệnh cho cả 2 chém dằn mặt anh Hiền. Hưng và Khoa bịt mặt xông vào nhà anh Hiền, chém bị thương 3 người, trong đó có bé Ngọc Anh bị chém đứt gân chân.


Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương Nga, ông Vladimir Matveyev cho biết Nga và Trung Quốc đã thống nhất về kế hoạch tập trận, sẽ diễn ra trong thời điểm từ 12/9 đến 19/9. Ông Matveyev cho biết cuộc họp chung cuối cùng giữa Nga và Trung Quốc để chuẩn bị cho cuộc tập trận mang tên Hợp tác biển cả 2016, đã hoàn thành tại thành phố Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Theo lời ông Matveyev, trong cuộc tập trận này, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và hải quân Trung Quốc sẽ tập luyện tổ chức bảo vệ tàu bè trên biển cũng như tập đổ bộ ở Biển Đông.


Khác với các điều tra dư luận trong thời gian qua, kết quả điều tra của USC Dornsife/Los Angeles Times công bố ngày 21/8 lại cho thấy tỷ phú Donald Trump đang dẫn trước cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton 2 điểm trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ. Cụ thể, ông Trump được 45% số người được hỏi ủng hộ, trong khi bà Clinton chỉ được 43%. Khoảng cách giữa hai ứng viên nằm trong khoảng sai số có thể của cuộc điều tra. Theo lý giải của những chuyên gia, các cuộc thăm dò khác đã đặt câu hỏi với các cử tri về người mà họ sẽ bỏ phiếu, tuy nhiên USC/LA Times lại đặt câu hỏi về việc người mà họ dự kiến sẽ trở thành Tổng thống Mỹ.


Văn phòng công tố Ukraine tuyên bố điều tra nhiều quan chức cấp cao của Nga, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Ukraine và Nga ở trong tình trạng đối đầu kể từ tháng 3/2014, sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và được cho là ủng hộ phe nổi dậy ở miền đông Ukraine. Căng thẳng tăng cao vào tháng này khi Nga tuyên bố phá vỡ âm mưu khủng bố tại Crimea của một nhóm người Ukraine, song Kiev bác bỏ cáo buộc này. (Xem chi tiết)


Một phụ nữ hôm qua đâm và làm bị thương 3 người ở thủ đô Brussels trước khi bị cảnh sát nã đạn. Vụ tấn công xảy ra khi các hành khách đang rời khỏi xe buýt ở khu Uccle vào khoảng 17h. Người phụ nữ cũng ở trên xe. Nghi phạm đã đâm và làm bị thương nhẹ hai hành khách, sau đó bỏ trốn và đâm một người thứ ba ở trung tâm thương mại gần đó. Cảnh sát không tin vụ việc trên mang động cơ chính trị và kẻ tấn công khoảng 50 tuổi, có vấn đề về tâm thần. (Xem chi tiết)


Ngày 22/8, một quan chức an ninh cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thiết bị nổ thủ phạm sử dụng trong vụ đánh bom cuối tuần qua tại một đám cưới ở thành phố Gaziantep, miền Đông Nam nước này, cùng loại thiết bị được sử dụng trong các vụ tấn công năm ngoái nhằm vào cuộc tuần hành hòa bình ở Ankara và ở huyện biên giới Suruc làm hàng trăm người thương vong. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng là thủ phạm của cả hai cuộc tấn công đẫm máu năm ngoái. Điều này củng cố nghi ngờ rằng tổ chức khủng bố IS đứng sau vụ đánh bom ở Gaziantep làm hơn 50 người thiệt mạng.


Mỹ có kế hoạch triển khai 16 máy bay chiến đấu tàng hình tối tân F-35 tới căn cứ quân sự tại Mỹ ở phía tây Nhật Bản từ tháng 1 đến tháng 8 năm tới. Đây sẽ là lần đầu tiên máy bay này đồn trú ở nước ngoài. Kyodo ngày 22/8 đưa tin, chính phủ Nhật Bản đã thông báo với thành phố Iwakuni thuộc tỉnh Yamaguchi về kế hoạch trên. Theo thông tin ban đầu, 10 máy bay F-35 sẽ được triển khai vào tháng 1/2017 và thêm 6 chiếc nữa vào tháng 8 cùng năm.

MỚI - NÓNG