Bản tin sáng: Mỹ không công nhận cuộc bầu cử của Nga tại Crimea

Đại sứ Mỹ tại Kiev Marie L. Yovanovitch. (Nguồn: kyivpost.com)
Đại sứ Mỹ tại Kiev Marie L. Yovanovitch. (Nguồn: kyivpost.com)
TPO - Ngày 15/9, Đại sứ Mỹ tại Kiev Marie L. Yovanovitch tuyên bố Washington không công nhận cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga tại Crimea. Trước đó, ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi các nước phương Tây không thừa nhận cuộc bầu cử vào Quốc hội Nga tại bán đảo bị sáp nhập vào lãnh thổ Nga năm 2014. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (16/9), các tỉnh Trung Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng mới, mặc dù cường độ không quá gay gắt, nhiệt độ trong ngày các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đạt ngưỡng 35-36 độ. Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.


Không chỉ hỏng hóc, gây ô nhiễm môi trường, Cty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình (Đạm Ninh Bình) thuộc Tập đoàn Hóa chất VN (Vinachem) tiếp tục gây “sốc” bởi khoản lỗ khủng lên tới 2.700 tỷ đồng. UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho nhà máy. (Xem chi tiết)


Cơ quan chức năng Thanh Hóa bước đầu đã đưa ra nguyên nhân cá nuôi lồng và cá tự nhiên chết ở khu vực biển huyện Tĩnh Gia là do hiện tượng tảo nở hoa. Tuy nhiên, nhiều nghi vấn do xả thải gây ô nhiễm đã được đưa ra. Số lượng cá chết gần 50 tấn, gồm cá mú, hồng, vược. (Xem chi tiết)


Chiều 15/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện một cơ sở đang cho ngâm rau muống vào hóa chất tại quận Gò Vấp. Cơ quan công an đã niêm phong số rau muống và hóa chất trên để đưa đi phân tích mẫu. Tại thời điểm kiểm tra, Đội 3 PC49 phát hiện gia đình bà Nguyễn Thị Sự (nằm sâu trong hẻm trên đường Tô Ngọc Vân, phường 15, quận Gò Vấp) đang cho ngâm rau muống vào hóa chất, chuẩn bị đem ra thị trường tiêu thụ.


Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã niêm phong hơn 12 tấn măng ngâm chất tẩy độc hại của hai cơ sở tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện, Cơ quan công an đã lấy mẫu đem đi phân tích để xử lý các cơ sở trên theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra, Cơ quan công an phát hiện cơ sở của ông Luyến đang cho công nhân ngâm hàng tấn măng vào nước ngâm chất tẩy đường, là hóa chất được sử dụng trong việc để tẩy nhuộm vải sợi.


Khoảng 12h30 ngày 15/9, trên QL 1A, đoạn qua thôn 1 Tâng, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã xảy ra vụ TNGT làm một người chết và một người nguy kịch. Vào thời điểm trên nạn nhân là một người đàn ông ngoài 40 tuổi điều khiển xe máy chở theo cụ bà ngoài 70 tuổi (cả hai trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm) sang đường thì va chạm với chiếc xe khách BKS: 37B - 015.87 lưu thông theo hướng Hà Nội – Ninh Bình. Hậu quả vụ va chạm khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, cụ bà được người dân nơi đây đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện về ngân sách quốc phòng năm 2017, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 14/9 tuyên bố Manila chủ trương “duy trì nguyên trạng” ở vùng Biển Đông. Ông Lorenzana đã loại trừ khả năng Manila phô trương sức mạnh ở Biển Đông vì Philippines “không có phương tiện để đối đầu” trong vùng biển này. Khác hẳn với chính quyền của người tiền nhiệm, Tổng thống Rodrigo Duterter chủ trương đối thoại với Bắc Kinh để cùng khai thác tài nguyên ở Biển Đông.


Ngày 15/9, Đại sứ Mỹ tại Kiev Marie L. Yovanovitch tuyên bố Washington không công nhận cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga tại Crimea. Trước đó, ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi các nước phương Tây không thừa nhận cuộc bầu cử vào Quốc hội Nga tại bán đảo bị sáp nhập vào lãnh thổ Nga năm 2014. Trả lời phỏng vấn tờ Evropejskaja pravda, Đại sứ Yovanovitch khẳng định quan điểm của Mỹ là Crimea luôn luôn thuộc về Ukraine bất chấp mọi hoạt động pháp lý có thể có từ phía Nga.


Ngày 15/9, Nga cho biết quân đội Chính phủ Syria đã bắt đầu rút lui khỏi tuyến đường quan trọng Castello dẫn vào thành phố Aleppo, theo như thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ dàn xếp. Ông Vladimir Savchenko, một sỹ quan cấp cao của Nga, cho biết các lực lượng vũ trang Syria đang thực hiện nghĩa vụ của họ và đã bắt đầu từng bước rút nhân lực và khí tài quân sự khỏi đường Castello. Tuy nhiên, ông Savchenko cũng nói rằng các nhóm đối lập vẫn chưa rút lui như đã thỏa thuận.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.