Bản tin sáng: Nga sẽ động binh nếu IS rút lui từ Mosul sang Syria

Bản tin sáng: Nga sẽ động binh nếu IS rút lui từ Mosul sang Syria
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 18/10 tuyên bố Moskva sẽ đưa ra quyết định quân sự và chính trị trong trường hợp các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng rút lui từ thành phố Mosul của Iraq sang Syria. 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (19/10), bão số 7 sẽ đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh, với sức gió mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; riêng Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Cảnh báo trong ngày và đêm nay (19/10) sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn: 150-250mm/cả đợt. (Xem chi tiết)


Lỗ thủng rộng nhiều mét bất ngờ xuất hiện giữa cầu Gió Bay tại địa phận phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cạnh tuyến đường sắt Bắc – Nam, do cơn mưa như trút nước chiều tối 17/10 gây ra. Đến tối ngày 18/10, sự cố lỗ thủng giữa cầu Gió Bay chưa được khắc phục xử lý; cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa 2 đầu cầu để cấm phương tiện qua lại, khiến nhiều người dân gặp nhiều khó khăn, phải tìm hướng đi vòng khá xa để qua lại giữa TPHCM và TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.


Chiều 18.10, ông Trần Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Bến Tre), cho biết ủy ban trích 70 triệu đồng từ quỹ phòng chống thiên tai để khắc phục sự cố vỡ đoạn đê có cống hơn 15 m, thuộc ấp Phước Lễ. Rạng sáng 16.10, đoạn đê dọc kênh ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu bị sạt lở toàn bộ mặt cống, nước tràn vào gây ngập hơn 100 ha vườn cây ăn trái của 500 hộ dân, làm nhiều vườn cây ăn trái bị lỏng gốc, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất. Chính quyền địa phương đã ra thông báo khả năng triều cường tiếp tục dâng cao, không loại trừ nguy cơ xảy ra sự cố như đoạn đê Thành Triệu. Vì vậy, người dân cần chủ động đối phó bảo vệ hoa màu, vật nuôi, gia cố bờ bao tại các vườn và ao nuôi cá.


Vào khoảng 0 giờ ngày 19/10, tại thành phố Hạ Long, trước cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, một xe container đã bị mất lái gây tai nạn. Theo nhân chứng tại hiện trường, chiếc xe container mang biển kiểm soát 14R-0100 đâm vào cột điện và một người đi xe máy trên đường, sau đó đâm tiếp vào hàng cây trồng sát bên tường Ủy ban Nhân dân tỉnh, khiến đầu xe ôtô bị biến dạng, vỡ nát. Rất may không có thương vong về người. 


Ngày 18/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích những hành xử của Nga hủy hoại các quy tắc quốc tế, đồng thời khẳng định mọi quan điểm cho rằng Mỹ xâm phạm các lợi ích của Nga đều không chính xác. Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Vườn Hồng với Thủ tướng Italy Matteo Renzi, Tổng thống Obama nêu rõ: “Mỹ coi Nga là nước lớn và quan trọng với một quân đội mạnh thứ hai thế giới sau Mỹ và đóng góp một phần trong việc giải quyết các vấn đề của thế giới. Tuy nhiên, những hành xử của Moskva đang hủy hoại các quy tắc và luật pháp quốc tế theo những cách buộc chúng tôi phải phê phán”.


Chính quyền Damascus ngày 18/10 đã cáo buộc quân đội Mỹ đang ngấm ngầm giúp đỡ các tay súng vũ trang rút khỏi Mosul, Iraq để chạy sang nước láng giềng Syria. Theo thông báo, các tay súng IS đã bắt đầu rút khỏi Mosul sau khi quân đội Iraq với sự hỗ trợ của Mỹ cùng đồng minh mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thành trì cuối cùng của IS trên lãnh thổ Iraq. “Mỹ và Saudi Arabia đã ủng hộ chủ nghĩa khủng bố quốc tế bằng việc mở hành lang an toàn cho khủng bố IS tháo chạy từ Mosul sang lãnh thổ Syria”, thông báo của quân đội Syria nêu rõ. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 18/10 tuyên bố Moskva sẽ đưa ra quyết định quân sự và chính trị trong trường hợp các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng rút lui từ thành phố Mosul của Iraq sang Syria. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva, ông Lavrov nêu rõ hành lang từ Mosul vẫn còn duy trì, tạo ra những rủi ro là chiến binh IS từ Iraq sẽ lọt đến Syria. Nga sẽ đánh giá tình hình và đưa ra quyết định, cả về chính trị và quân sự, nếu điều đó xảy ra và nếu có các nhóm chiến binh IS khác tới Syria, nơi binh sĩ của Nga đang làm việc theo yêu cầu của chính phủ hợp pháp Syria. 


Washington buộc phải đánh giá lại chiến lược của Mỹ tại Syria sau khi Nga đưa hệ thống phòng không S-300 tới quốc gia Trung Đông. Hồi đầu tháng 10, Moscow đã quyết định triển khai hệ thống phòng không S-300 tới Syria.  S-300 và S-400 được Nga triển khai ở Syria có thể bắn hạ tất cả các máy bay ở khoảng cách 400 km trên tất cả các hướng. Hệ thống phòng không của Nga được cho là bao trùm toàn bộ lãnh thổ Syria, một phần lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Jordan và phía đông Địa Trung Hải. (Xem chi tiết)


Ngày 18/10, Cơ quan Môi trường thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo vàng về mức độ ô nhiễm không khí, trong bối cảnh khói mù được dự báo bao trùm thủ đô Bắc Kinh trong 2 ngày tới. Cảnh báo vàng, mức cảnh báo cao thứ ba, được đưa ra sau khi có dự báo chỉ số chất lượng không khí (AQI) sẽ vượt quá 200 trong 48 giờ. Cơ quan chức năng cho rằng các điều kiện thời tiết bất lợi sẽ làm gia tăng tình trạng khói mù sắp tới. Nhà chức trách khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp bảo vệ như luôn đóng kín cửa và giảm các hoạt động ngoài trời.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.