Bản tin sáng: Tổng thống Syria cáo buộc phương Tây gây ra nạn khủng bố

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 10/7, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố chính sự ủng hộ của chính quyền các nước Phương Tây dành cho các nhóm đối lập ở Syria là nguyên nhân gây ra khủng bố ở châu Âu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hôm qua (10/7), nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc, Bắc và Trung Trung bộ với nền nhiệt buổi trưa phổ biến 35-37 độ C. Dự báo, hôm nay (11/7), nắng nóng với cường độ mạnh hơn sẽ tiếp tục xảy ra ở các khu vực trên, nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ C xảy ra trong khoảng 11-18 giờ. Tại Hà Nội, hôm nay nhiệt độ phổ biến 36-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. (Xem chi tiết)


Sau khi nhận thầu thi công, Cty Phương Bắc đã lập phương án phá dỡ mới, áp dụng phương tiện hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ phá dỡ phần vi phạm nhà 8B Lê Trực. Thông tin từ Sở Xây dựng cho biết, phương án mới có thể rút ngắn thời gian phá dỡ xuống 45 ngày, thay vì 105 như trước đây. Đánh giá về tiến độ phá dỡ sau khi thay nhà thầu, ông Đỗ Viết Bình, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, Cty Phương Bắc đã thực hiện nghiêm túc cam kết, thường xuyên bố trí 20 nhân lực và máy móc tham gia phá dỡ diện tích vi phạm tại nhà 8B Lê Trực. (Xem chi tiết)


Có gần 10 ngân hàng và công ty tài chính là chủ nợ của Công ty Sông Đà Thăng Long. Hiện công ty này đang bị "sa lầy" khi lỗ lũy kế lên tới 2.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 2.200 tỷ đồng và tổng công nợ ngắn hạn đã vượt tổng tài sản ngắn hạn xấp xỉ 3.900 tỷ đồng. Ban lãnh đạo STL cho biết đã xây dựng phương án kinh doanh để đảm bảo khả năng thanh toán của công ty trong thời gian ít nhất 1 năm tới.


Ngày 10/7, nhiều bệnh viện ở trên địa bàn TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tiếp nhận gần 60 người là du khách đến cấp cứu do ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân nhập viện lúc 9h ngày 10/7 trong tình trạng mệt mỏi, nôn mửa, đau quặn bụng từng cơn, đi cầu phân lỏng nhiều lần… Ngay sau đó, các bệnh nhân được thăm khám, xét nghiệm máu, truyền dịch và xác định nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn. Những du khách trên du lịch tại Nha Trang từ ngày 7 đến 12/10 và ở tại 9 khách sạn khác nhau. Tối 9/7, đoàn tổ chức liên hoan một cuộc thi sắc đẹp ở nhà hàng với khoảng 1.000 người tham dự.


Khoảng 22 giờ đêm 10/7, cháy lớn đã xảy ra tại quán bar Boom ở số 1A 17, phố Đoàn Kết, thành phố Hải Dương, Hải Dương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian nói trên, ngọn lửa bốc lên và nhanh chóng bao trùm toàn bộ quán bar Boom. Do thời tiết nắng nóng và nơi xảy ra cháy có nhiều vật liệu dễ cháy nên toàn bộ quán bar đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Đến khoảng 23 giờ ngọn lửa đã được khống chế. Rất may không có thiệt hại về người.


Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, lúc 14h chiều 8/7, tàu hải quân Thái Lan nổ súng vào nhóm 3 tàu cá Việt Nam (biển đăng ký Bến Tre) đang đánh bắt cá tại vùng biển Thái Lan, làm 2 ngư dân bị thương, một lái tàu mất tích trên biển, 2 tàu cá va chạm với tàu Thái Lan rồi bị chìm, tàu còn lại bị bắt giữ. Bí thư thứ nhất phụ trách bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam, ông Nguyễn Hải Ngọc, khẳng định, hành động bắn vào tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển là trái với luật pháp và thông lệ quốc tế. (Xem chi tiết)


Năm ngư dân của Malaysia đã được các ngư dân Việt Nam cứu ngày 9/7, sau chín ngày mắc nạn trên biển từ 1-9/7. Tất cả năm người đều trong tình trạng kiệt sức và đã được đưa vào bệnh viện Dungun, Malaysia để kiểm tra y tế. Thuyền trưởng Kamaruzzaman Awi của tàu gặp nạn cho biết ngày 28/6 họ ra khơi và dự định trở về nhà vào ngày 1/7 để dự lễ Hari Raya Aidilfitri sau bốn ngày trên biển nhưng động cơ tàu của họ không khởi động được do pin hỏng.  Sau đó, họ đã may mắn được các ngư dân Việt Nam phát hiện và giúp đỡ họ nổ máy lại con tàu vào 6 giờ chiều ngày 9/7.


Trên báo chí xuất hiện thông tin rằng chiếc máy bay trực thăng của Nga bị bắn bằng vũ khí Mỹ. Cụ thể là bằng hệ thống tên lửa hạng nặng TOW. Ở Syria, các phi công Nga Ryafagat Khabibulin và Evgeny Dolgin đã bị giết hại. Chiếc máy bay trực thăng của họ bị chiến binh khủng bố tấn công hôm thứ Sáu gần khu vực Palmyra ở Syria. Những hệ thống tên lửa này giao đến Syria vào năm 2013, mà không chỉ riêng Mỹ cung cấp mà còn cả các nước vùng Vịnh, trước  đó từng nhận các tên lửa hạng nặng như vậy từ Washington.  Họ cung cấp vũ khí dành cho phe đối lập ôn hòa. Tuy nhiên, trên thực tế một phần lớn TOW đã lọt vào tay các chiến binh khủng bố.


Ngày 10/7, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố chính sự ủng hộ của chính quyền các nước Phương Tây dành cho các nhóm đối lập ở Syria là nguyên nhân gây ra khủng bố ở châu Âu. Tổng thống Assad nói: “Các vấn đề mà ngày nay châu Âu phải đối mặt như khủng bố, cực đoan và làn sóng người tị nạn bắt nguồn từ việc một số lãnh đạo Phương Tây thông qua các chính sách không phục vụ cho người dân của họ. Đặc biệt là những nhà lãnh đạo hỗ trợ và trao vỏ bọc chính trị cho các nhóm khủng bố ở Syria”.


Hiện có 3 quốc gia đã cảnh báo công dân thận trọng khi tới thăm các thành phố của Mỹ bị ảnh hưởng bởi làn sóng biểu tình bạo lực bùng phát sau một loạt vụ cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu. Theo đó, Đại sứ quán Bahrain tại Mỹ ngày 9/7 đã kêu gọi công dân “thận trọng với những vụ biểu tình và khu vực đông người ở Mỹ”. Trong khi đó, Bahamas, quốc gia vùng Caribe với đa số dân là người gốc Phi, hôm 8/7 cảnh báo công dân cẩn thận khi tới thăm các thành phố bị ảnh hưởng do “các vụ cảnh sát bắt nam thanh niên da màu". Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tại Mỹ cũng ra tuyên bố cảnh báo sinh viên và công dân nước này ở Mỹ thận trọng.

MỚI - NÓNG