BẢN TIN sáng: Triều Tiên bị nghi thử hạt nhân lần 5

Địa điểm được ghi nhận xảy ra chấn động lớn trên bề mặt của Triều Tiên - Ảnh: Reuters
Địa điểm được ghi nhận xảy ra chấn động lớn trên bề mặt của Triều Tiên - Ảnh: Reuters
TPO - Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc nói Triều Tiên khả năng cao vừa thử hạt nhân lần 5, gây ra địa chấn mạnh 5,3 độ Richter.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hiện các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-23 độ vĩ bắc đang dịch dần lên phía bắc. Khoảng gần sáng mai, có một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc tăng cường yếu xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa rào và dông đều khắp. Đợt mưa này kéo dài khoảng 2 ngày, trong đó có ngày rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông mạnh. Tiết trời chuyển mát mẻ, vùng núi đêm và sáng sớm trời se lạnh.


Ngày 8/9, tại TPHCM đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa VKSND TPHCM và Viện công tố Busan (Hàn Quốc) nhằm thiết lập, duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau giữa các bên, đặc biệt là trong lĩnh vực kiểm sát. Ông Dương Ngọc Hải, Viện trưởng VKSND TPHCM cho biết, theo lễ ký kết, mỗi bên sẽ cử đoàn công tác tới nước bạn nếu thấy có nhu cầu cần tham vấn, nghiên cứu hoặc bồi dưỡng về công tác kiếm sát.


Ngày 8/9, Sở Văn hóa Thể thao TPHCM đã cho khởi công trùng tu, tôn tạo chùa Giác Viên, di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia. Theo hồ sơ, thiết kế được duyệt, các hạng mục công trình được trùng tu, tôn tạo gồm: chính điện, đông lang, tây lang, nhà trù, nhà mát, sân vườn, với tổng kinh phí thực hiện là 51 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.


Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vào chiều qua, nhiều đại biểu của Hà Tĩnh kiến nghị với Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà cần phải cho nước thải của Cty TNHH Hưng nghiệp Gang thép Formosa Hà Tĩnh (FHS) xả ra khu vực sông Quyền (nằm cạnh FHS) để dễ quản lý. Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, khi làm văn bản để xin xả thải ra biển, FHS cho rằng nếu xả ra sông Quyền không đảm bảo môi trường, đây là vấn đề cần quan tâm. (Xem chi tiết)


UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo về các giải pháp để khắc phục ngay một số hiện tượng phát sinh trong quá trình thí điểm tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) vào cuối tuần. Trong đó yêu cầu khắc phục tình trạng quá tải nhà vệ sinh; wifi miễn phí chập chờn; rác thải vứt bừa bãi; trông giữ xe vượt giá quy định, đặc biệt, không để xe công (ô tô biển xanh) đi vào không gian đi bộ. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích mạnh mẽ ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump, người trước đó đã gọi người đứng đầu Nhà Trắng là một nhà lãnh đạo yếu đuối hơn nhiều so với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát biểu trước khi lên máy bay rời nước CHDCND Lào vào chiều hôm nay (ngày 8/9), Tổng thống Mỹ Obama cho rằng ứng viên đảng Cộng hòa Mỹ là “người ngu ngốc”. “Tôi không nghĩ rằng người đàn ông này (ông Trump) có những phẩm chất cần thiết để trở thành Tổng thống Mỹ, và những gì ông Trump thể hiện thời gian qua đã cho thấy những đánh giá của tôi về ông ấy là hoàn toàn đúng đắn”, ong Obama nói. (Xem chi tiết)


Ngày 8/9, ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh cử vào Nhà Trắng, bà Hillary Clinton, cho rằng Mỹ nên coi việc truy lùng và tiêu diệt tên Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, là "ưu tiên hàng đầu". Cựu Ngoại trưởng Clinton đồng thời chỉ trích đối thủ Donald Trump bên phía đảng Cộng hòa không có một kế hoạch cụ thể chống IS, tổ chức khủng bố mà bà cho là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia.


Một người đã chết sau vụ nổ súng xảy ra vào sáng nay (8/9, giờ địa phương) tại trường trung học ở Mỹ. Vụ việc cũng khiến một học sinh khác bị thương. Vụ xả súng xảy ra tại trường trung học Alpine (miền Tây bang Texas) vào sáng 8/9. Vào thời điểm xảy ra vụ việc tại trường có khoảng 280 học sinh. Địa điểm xảy ra vụ xả súng là khán phòng của trường Alpine.  (Xem chi tiết)


Các nguồn tin Hồi giáo ngày 8/9 cho biết Abu Omar Sarakeb, chỉ huy quân sự hàng đầu của Đội quân Chinh phạt, liên minh phiến quân lớn nhất Syria, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích nhằm vào cuộc họp gồm các thủ lĩnh nhóm này. Các nguồn tin đã thông báo trên trang mạng xã hội Twitter về "sự tử vì đạo" của chỉ huy Abu Omar Sarakeb trong một cuộc không kích ở tỉnh Aleppo của Syria.


Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc nói Triều Tiên khả năng cao vừa thử hạt nhân lần 5. Tờ RT hôm nay dẫn nguồn tin trong chính phủ Hàn Quốc cho biết: “Triều Tiên có khả năng tiến hành một vụ thử hạt nhân vào ngày Quốc khánh”. Trước đó, các trung tâm cảnh báo ghi nhận địa chấn cường độ 5.3 richte xảy ra ở tại một địa điểm mà Triều Tiên hay tiến hành các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất cách địa điểm thử hạt nhân Pangiri khoảng 20km. 


Chiếc máy bay Airbus A330 đang từ từ tiến trên đường băng để chuẩn bị cất cánh. Bất ngờ một chiếc xe tải lao tới và đâm thẳng vào động cơ máy bay rồi mắc kẹt luôn ở đó. Sự việc xảy ra tại sân bay quốc tế Hồng Kông vào lúc 16h thứ Năm (8/9). Sau khi vụ việc xảy ra, 5 xe cứu hỏa và 2 xe cứu thương đã được điều đến hiện trường. Các hành khách được yêu cầu rời khỏi máy bay. Được biết, chiếc xe tải thuộc sở hữu của công ty dịch vụ mặt đất sân bay. Vụ việc khiến lái xe bị thương ở đầu và vai sau cú đâm hi hữu. Khi được giải cứu khỏi chiếc xe, tài xế vẫn còn tỉnh táo. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG