Bản tin sáng: Ukraine 'cấm cửa' 60 nhà ngoại giao Nga trong 5 năm

Cơ quan An ninh Ukraine tại Kiev. Ảnh: Sputnik.
Cơ quan An ninh Ukraine tại Kiev. Ảnh: Sputnik.
TPO - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cấm 60 nhà ngoại giao Nga bị Mỹ trục xuất nhập cảnh vào nước này trong vòng 5 năm tới. 60 người bao gồm 48 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Mỹ và 12 người làm việc trong phái bộ ở Liên Hợp Quốc.
Không khí lạnh suy yếu, gió trên khu vực Bắc Bộ không còn hướng đông bắc mà chuyển dần sang gió đông – đông nam. Sáng nay, ở Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, mưa nhỏ xuất hiện ở một vài nơi. Về gần trưa, mây giảm dần, trời hửng nắng. Nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ phổ biến từ 19 – 29, có nơi trên 29 độ C. Trong khi đó, tại khu vực Thanh Hóa đến Huế là 27 – 30 độ C. (Xem chi tiết)

Khoảng hơn 14h ngày 31/3, đám cháy lớn bùng phát tại một gian hàng nằm trong chợ Quang (phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và lan rộng ra thiêu rụi nhiều hàng hóa và tài sản của tiểu thương. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người. Về thông tin cho rằng lực lượng PCCC đến chậm cả tiếng đồng hồ, ông Nguyễn Văn Phong - Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt cho biết đây là thông tin không đúng vì chỉ khoảng 25 phút từ khi xảy ra cháy là lực lượng PCCC đã có mặt dập lửa. (Xem chi tiết)

Thông tư 17/2018 của Bộ Giáo dục có hiệu lực từ 15/4 bổ sung thêm đối tượng được xét tuyển thẳng vào các trường đại học. Theo đó, người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của pháp luật thì được tuyển thẳng vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đạt giải.


Khoảng 21h30 ngày 31/3, nam thanh niên khoảng 20 tuổi, chạy xe máy BS: 86F6-0292 trên đường Liên Khu 4-5 hướng từ đường Bình Thành ra quốc lộ 1 với tốc độ cao. Đến đoạn đường cong trước trường tiểu học Kim Đồng ở số 101 Liên Khu 4-5 thì đâm trực diện xe máy BS: 52F8-4424 do hai người đàn ông chở nhau đi hướng ngược lại. Hậu quả, 1 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Nguyên nhân đang được làm rõ.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cấm 60 nhà ngoại giao Nga bị Mỹ trục xuất nhập cảnh vào nước này trong vòng 5 năm tới. 60 người bao gồm 48 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Mỹ và 12 người làm việc trong phái bộ ở Liên Hợp Quốc. Trước đó, SBU cũng cấm nhập cảnh 23 nhà ngoại giao Nga bị Anh trục xuất. Hơn 150 nhà ngoại giao Nga tại các nước phương Tây bị trục xuất, liên quan đến cáo buộc Moscow đứng sau vụ đầu độc cựu gián điệp hai mang Sergei Skripal. Đáp lại, Nga cũng đã tuyên bố trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây.

Mỹ và Hàn Quốc hôm nay mở màn cuộc tập trận chung thường niên sau khi nó bị trì hoãn khoảng một tháng cho Thế vận hội Mùa đông và nhằm tạo điều kiện nối lại đối thoại Hàn - Triều. Tập trận Đại bàng Non thường có bộ binh, hải quân, không quân, đặc nhiệm tham gia và sẽ kéo dài một tháng. Tập trận mô phỏng trên máy tính Giải pháp Then chốt sẽ được tổ chức trong hai tuần, bắt đầu từ giữa tháng 4. Hồi tháng ba, Lầu Năm Góc cho biết các cuộc tập trận chung có khoảng 23.700 lính Mỹ, 300.000 lính Hàn Quốc tham gia. Quy mô tập trận không vượt quá các năm trước. 

Quân đội Israel cảnh báo có thể tấn công "các mục tiêu khủng bố" trong Dải Gaza. Chuẩn tướng Ronen Manelis cho rằng Hamas, nhóm phiến quân kiểm soát Gaza, đang sử dụng các cuộc biểu tình của người Palestine làm bình phong để tấn công Israel. Lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas cho rằng Israel phải "chịu trách nhiệm hoàn toàn" về tình trạng đổ máu hôm 30/3. 16 người Palestine thiệt mạng khi đụng độ với lính Israel tại Dải Gaza. Đây là ngày nhiều người chết nhất trong cuộc xung đột Israel - Palestine kể từ cuộc chiến Gaza năm 2014. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án bạo lực sau phiên họp khẩn.

Triều Tiên dường như đang làm việc cật lực để sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân tiếp theo, Ngoại trưởng Taro Kono hôm qua nói, đề cập đến việc rút đất từ đường hầm nơi những vụ thử hạt nhân trước từng diễn ra. Đánh giá của ông có thể dựa trên ảnh vệ tinh do Mỹ cung cấp, theo Kyodo. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang hạ nhiệt, khi thế giới đang dồn sự chú ý vào hai sự kiện: cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến vào ngày 27/4, và cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có giữa Mỹ và Triều Tiên dự kiến diễn ra vào tháng 5. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ hơn 200 triệu đô tiền quỹ tái thiết cho Syria hồi tuần này và đề nghị cung cấp thêm thông tin khoản tiền đang được chi tiêu ra sao, CNN một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận. Lời xác nhận được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trump tuyên bố ông muốn Mỹ sớm rút khỏi đất nước đang trải qua chiến tranh này. Khoản tiền tài trợ có mục đích phục vụ những dự án hạ tầng cơ sở căn bản như tái thiết điện, nước, xây lại đường. Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Rex Tillerson thông báo khoản tài trợ hồi tháng trước tại một hội nghị về viện trợ ở Kuwait.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.