Bản tin tối: IS xả súng ở viện dưỡng lão, 16 người chết thảm

Hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Aden ngày 28/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Aden ngày 28/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 4/3, giới chức an ninh Yemen cho biết đã xảy ra vụ xả súng vào một nhà dưỡng lão ở quận Sheikh Othman, thành phố Aden, miền Nam nước này, làm ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có 4 y tá người Ấn Độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do gió Đông từ biển đưa vào lượng ẩm lớn nên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, mưa nhỏ vài nơi trong đêm nay và sáng sớm mai (5/3). Dự báo, đêm 4 và ngày 5/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C; cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.


Đại diện hãng taxi Thanh Nhàn và chủ chiếc xe taxi cùng xác nhận với phóng viên, vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua (3/3) tại đường Hồng Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm chết 2 người là do nhân viên trông xe tự ý lái xe gây tai nạn. Theo thông tin mới nhất từ Công an quận Hoàn Kiếm, khoảng 2h hôm nay nay, người điều khiển chiếc xe taxi trên đã đến cơ quan công an trình diện, khai nhận hành vi vi phạm. Thông tin ban đầu, người này tên là Tuấn, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h35, tại Km8 đường Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội), đối diện Trung tâm thương mại Melinh PLAZA đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người phụ nữ tử vong. Theo một số người dân, vào thời điểm trên chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng BKS 30M - 7660 lưu thông theo hướng cầu Thăng Long - Nội Bài, khi đi đến khu vực trên thì va chạm với chiếc xe máy mang BKS 29L1 - 031.47 do một người phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã ra đường và bị chiếc xe tải cán phải dẫn đến tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h ngày 4/3, tại khu vực đèo Hải Vân, đoạn qua phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ tai nạn lật xe bồn chở gas, rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Trong lúc vào khúc cua gấp, tài xế đã không làm chủ được tay lái khiến toàn bộ chiếc xe bồn chở gas bị lật nghiêng. Đến hơn 16 giờ 30 ngày 4/3, hiện trường vụ xe chở gas bị lật trên đèo Hải Vân cơ bản đã được các lực lượng chức năng khắc phục và đảm bảo lưu thông trở lại bình thường.


Ngày 4/3, giới chức an ninh Yemen cho biết đã xảy ra vụ xả súng vào một nhà dưỡng lão ở quận Sheikh Othman, thành phố Aden, miền Nam nước này, làm ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có 4 y tá người Ấn Độ. Nguồn tin cho hay, 4 tay súng đã tấn công nhà dưỡng lão nêu trên, giết hại một nhân viên bảo vệ và xả súng bừa bãi vào mọi người ở đó. Một quan chức nhấn mạnh, những kẻ tấn công là "các phần tử cực đoan," được cho là thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Hai người phụ nữ nã đạn, ném lựu đạn vào một xe cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, khi nó đang đi vào đồn ở ngoại ô thành phố Istanbul. Không có thương vong trong vụ việc. Cảnh sát nổ súng đáp trả trước khi đuổi theo những nghi phạm này tới một tòa nhà gần đó. Các đơn vị đặc nhiệm được huy động tới khu vực và cư dân được sơ tán khi lực lượng an ninh chuẩn bị tiến hành chiến dịch tấn công. Hai nữ khủng bố bị bắn chết sau khi bị cảnh sát dồn vào căn hộ chung cư kế cận. (Xem chi tiết)


Không đánh giá quá cao khả năng hạt nhân của Triều Tiên, Lầu Năm Góc cho biết, sẵn sàng phá hủy kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng nếu họ thấy thực sự cần thiết. Tuyên bố của quan chức Lầu Năm Góc đưa ra chỉ ít giờ đồng hồ sau khi hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố cách duy nhất để bảo vệ chủ quyền quốc gia là tăng cường hơn nữa chất lượng các lực lượng hạt nhân, sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí hạt nhân "bất cứ lúc nào". (Xem chi tiết)


Ngày 4/3, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, nước này đang giám sát chặt chẽ việc Trung Quốc tiếp tục tăng chi phí quốc phòng, đồng thời sẽ tìm kiếm sự minh bạch trong chính sách quốc phòng của Bắc Kinh. Phát biểu sau khi Trung Quốc công bố tăng ngân sách quốc phòng lên khoảng 7-8% so với năm ngoái, ông Suga nói: “Trung Quốc nên cải thiện hơn nữa tính minh bạch trong kế hoạch quốc phòng và sức mạnh quân sự của mình. Nhật Bản vô cùng quan ngại (về chính sách quốc phòng của Trung Quốc) và sẽ theo dõi chặt chẽ (chính sách này)".


Ngày 4/3, một vụ tai nạn xe bus kinh hoàng đã xảy ra tại Zimbabwe khi 2 chiếc xe bus đâm trực diện khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường nối thủ đô Harare and Bulawayo, ở phía tây nam Zimbabwe. "Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng giữa một chiếc xe bus thường và một xe bus cỡ nhỏ khiến 28, người bao gồm cả lái xe chết tại chỗ và 2 người khác chết trong bệnh viện Kwekwe. Trong số 36 nạn nhân bị thương, 32 người được cho là trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.