Bản tin tối: Pháp lục tung sân bay Nice vì lo ngại khủng bố

Bức ảnh do một hành khách chụp lại, cho thấy sự hỗn loạn trong sân bay Nice (Nguồn: Express)
Bức ảnh do một hành khách chụp lại, cho thấy sự hỗn loạn trong sân bay Nice (Nguồn: Express)
TPO - Chiều 15/7, trang tin Express cho biết sân bay ở thành phố Nice của Pháp đang được sơ tán. Sự việc diễn ra không lâu sau khi xảy ra vụ khủng bố tại đây làm ít nhất 84 người thiệt mạng. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa nên từ chiều tối và đêm nay (15/7) ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; riêng khu Tây Bắc và các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Các tỉnh Trung Bộ, từ chiều tối và đêm nay sẽ có có mưa, mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ giảm xuống 1-2 độ C.


Chiều 15/7, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, sáng cùng ngày, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã bỏ phiếu hủy bỏ tư cách Đại biểu Quốc hội đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Tỷ lệ đạt 100% số thành viên có mặt. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan về các khuyết điểm, vi phạm. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành tổng kết, rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình về công tác cán bộ. (Xem chi tiết)


Trước thông tin Công ty Formosa ký hợp đồng với công ty TNHH Môi trường Phú Hà vận chuyển đưa về Phú Thọ xử lý 145,5 tấn chất thải nguy hại của Formosa từ tháng 8/2015 đến nay, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ cho biết, phía công ty Phú Hà báo cáo chỉ chở một số thùng phuy về Phú Thọ tái chế, không có bùn thải. Vừa rồi, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cử đoàn kiểm tra lên đây làm việc và có kết luận. Tuy nhiên, ông Hậu cho biết, thái độ của tỉnh Phú Thọ rất kiên quyết trong vụ việc này. Nếu phía công ty Phú Hà làm việc này nhưng trốn tránh, không khai báo thì sẽ truy cứu trách nhiệm. (Xem chi tiết)


Đến chiều 15/7, lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục sự cố, đưa gần 20 chiếc xe máy và 2 ô tô bị hàng trăm khối bùn đất vùi lấp tại chung cư Gia Việt, đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TPHCM ra ngoài. Nhân chứng cho biết, khoảng 12h trưa nay, các bảo vệ tại chung cư này nghe tiếng động mạnh từ khu vực tầng hầm nên đến kiểm tra thì phát hiện một đoạn tường bị đổ sập, đất bùn tràn lan bên trong. Tại hiện trường, 19 chiếc xe máy bị bùn vùi lấp, hai chiếc ô tô đậu gần đó cũng bị bùn ngập đến bánh, lối ra vào tầng hầm bị đất đá và các mảng tường che kín. (Xem chi tiết)


Sáng 15/7, khi đang neo đậu sửa chữa tại cảng Tự Long (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), tàu Toàn Thắng đã xảy ra sự cố nổ hầm tàu khiến 6 người bị thương. Khi một tốp công nhân làm vệ sinh tại hầm hàng thực hiện cắt một đoạn thép thì phần khí metal còn trong hầm tàu bắt lửa phát ra tiếng nổ. Ngọn lửa bùng lên khiến cho 6 công nhân gồm Nguyễn Tiến Hùng, Vũ Văn Đồng, Lê Văn Hùng, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Duy Bình và Dương Mạnh Cường bị bỏng nặng ở vùng mặt, chân tay. Sáu nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, sau khi sơ cứu đã được chuyển lên Viện bỏng quốc gia điều trị. (Xem chi tiết)


Ngày 15/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ tấn công bằng xe tải đêm 14/7 (giờ địa phương) tại Nice khiến nhiều người bị thiệt mạng và bị thương, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: "Chúng tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố tại thành phố Nice, Pháp khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đây là cuộc tấn công đẫm máu, vô nhân đạo. Chúng tôi lên án mạnh mẽ. Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Pháp và gia đình những nạn nhân của vụ tấn công và tin tưởng mạnh mẽ rằng Chính phủ và nhân dân Pháp sẽ sớm vượt qua thời khắc khó khăn này".


Pháp tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ xe tải tử thần lao vào đám đông người xem pháo hoa mừng Quốc khánh ở Nice tối ngày 14/7. Theo các nhân chứng, suốt quãng đường dài 2km, nghi phạm cố tình lái xe ngoằn nghèo hình chữ Z để cán được càng nhiều người càng tốt, sau đó đối tượng bắt đầu nổ súng, giết chết nhiều người khác. Cho đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng đã lên tới con số 84, trong đó có nhiều trẻ em. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Pháp đang lục soát ngôi nhà của tài xế chiếc xe tải tử thần lao vào đám đông người xem pháo hoa mừng Quốc khánh ở Nice khiến ít nhất 84 người thiệt mạng. Cảnh sát đã xác định được danh tính nghi phạm dựa theo một số tài liệu tìm thấy trong chiếc xe tải. Hắn tên Mohamed Lahouaiej Bouhlel, 31 tuổi, mang quốc tịch Pháp- Tunisia và sinh sống ở Nice. Tên này từng phạm tội trộm cắp, bạo lực nhưng không liên quan tới bất cứ hoạt động khủng bố nào. Hắn cũng không có tên trong danh sách theo dõi của tình báo nước này. (Xem chi tiết)


Chiều 15/7, trang tin Express cho biết sân bay ở thành phố Nice của Pháp đang được sơ tán. Sự việc diễn ra không lâu sau khi xảy ra vụ khủng bố tại đây làm ít nhất 84 người thiệt mạng. Không khí hoảng sợ đã xuất hiện tại sân bay Nice, khi binh lính tràn vào và nhanh chóng sơ tán các hành khách. Binh lính yêu cầu toàn bộ hành khách rời khỏi khu vực lấy hành lý rồi chờ bên ngoài, trong khi họ tiến hành lục soát trong sân bay.


Bộ Quốc phòng Nga sẽ triển khai một trung đoàn hệ thống phòng không S-400 đến bán đảo Crimea vào tháng 8 năm nay. Bán đảo Crimea và thủ phủ Sevastopol trở thành một phần của Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý tháng 3/2014. 96,77% người dân Crimea và 95,6% người dân thủ phủ Sevastopol bỏ phiếu thông qua việc tách ra khỏi Ukraine để gia nhập vào Liên bang Nga. Ukraine và các chính phủ phương Tây từ chối công nhận cuộc trưng cầu dân ý này và áp đặt lệnh hàng loạt lệnh trừng phạt chống lại nước Nga. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG