Bản tin tối: Thổ Nhĩ Kỳ sa thải 8.000 cảnh sát sau đảo chính

Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ áp giải các binh sỹ bị bắt tới tòa án ở Istanbul. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ áp giải các binh sỹ bị bắt tới tòa án ở Istanbul. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Một quan chức an ninh cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/7 cho biết, nước này đã sa thải khoảng 8.000 cảnh sát trên khắp đất nước, trong đó có nhiều cảnh sát ở Istanbul và thủ đô Ankara, bị cáo buộc có dính dáng đến vụ đảo chính quân sự bất thành vào đêm 15/7 vừa qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến ngày 21/7. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng 40 độ C còn tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Dự báo ngày mai (19/7), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.


Khoảng hơn 16h ngày 18/7, tại Km 184 Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (huyện Thanh Trì, Hà Nội), chiếc xe tải BKS 37C-104.00 chở khoảng 20 con trâu lưu thông theo hướng Hà Nam – Hà Nội đến địa điểm trên va chạm với chiếc xe khách 16 chỗ BKS 29B-064.23 đi phía trước. Cú va chạm khiến chiếc xe khách bị móp méo, hư hỏng nặng, xe tải lật nghiêng trên đường, đàn trâu tràn xuống đường gây ùn ứ giao thông. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Chiều 18/7, ông Phan Thanh Liêm, Trưởng đài Phát thanh quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đã cắt nguồn điện cụm loa phát thanh tại tổ 96, phường Khuê Mỹ vì có hiện tượng chèn, nhiễu sóng Trung Quốc. Đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. “Hiện nay, dọc bờ biển miền Trung sóng Trung Quốc đang phát mạnh, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này”, ông Liêm nhận định. (Xem chi tiết)


Ngày 18/7, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) được quyền tuyên bố bác bỏ nội dung sai sự thật của báo chí Trung Quốc liên quan tới vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 14/7/2016 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) tại thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ). Sau cuộc gặp trên, nhiều cơ quan báo chí chính thức của Trung Quốc, trong đó có hãng thông tấn Tân Hoa xã, trang mạng chinadaily.com.cn (phiên bản đối ngoại tiếng Anh của tờ Trung Quốc Nhật báo) và tờ Nhân dân Nhật báo tiếng Trung Quốc, đã dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp nói rằng: “Việt Nam tôn trọng lập trường của Trung Quốc về vụ kiện trọng tài Biển Đông”. (Xem chi tiết)


Ngày 18/7, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc trồng cây xanh trên địa bàn. Theo ông Chung, hiện Hà Nội đang hoàn thiện đề án phát triển cây xanh trên địa bàn toàn thành phố trong 20 năm tới. Do vậy xác định vấn đề trồng cây xanh vừa mang tính trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài. Cụ thể, để hoàn thành đề án trồng 1 triệu cây xanh từ giờ đến năm 2020, mỗi năm Hà Nội phải trồng mới khoảng 200.000 cây xanh. Thời gian qua đã trồng được khoảng 80.000 cây trên toàn thành phố. (Xem chi tiết)


Văn phòng T.Ư Đảng vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các công việc cần làm tiếp sau khi có thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về ông Trịnh Xuân Thanh trong đó, có việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Vũ Huy Hoàng. (Xem chi tiết)


Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/7 đưa tin, nhà chức trách nước này đã bắt giữ tổng cộng 103 tướng lĩnh và sỹ quan cấp cao sau khi xảy ra âm mưu đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm 15/7 vừa qua. Hãng thông tấn Anadolu cho biết những nhân vật quân sự hàng đầu đã bị bắt trong các cuộc truy quét trên toàn Thổ Nhĩ Kỳ. Đây dường như là một cuộc thanh lọc quy mô lớn nhằm vào các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.


Một quan chức an ninh cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/7 cho biết nước này đã sa thải khoảng 8.000 cảnh sát trên khắp đất nước, trong đó có nhiều cảnh sát ở Istanbul và thủ đô Ankara, bị cáo buộc có dính dáng đến vụ đảo chính quân sự bất thành vào đêm 15/7 vừa qua. Hiện các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thêm nhiều cuộc bố ráp mới nhằm truy tìm những người tình nghi tham gia cuộc đảo chính vừa qua.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 18/7 đã ra lệnh các chiến đấu cơ F-16 của không quân nước này thực hiện việc bay tuần tra trên không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Các chuyến bay tuần tra sẽ được thực hiện bằng máy bay chiến đấu F-16 với mục tiêu bảo đảm an toàn và kiểm soát trên đất nước. Lệnh của Tổng thống Erdogan đưa ra trong bối cảnh 42 trực thăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ biến mất khỏi sự quản lý của quân đội. Sự kiện này làm dấy lên nguy cơ về một cuộc binh biến khác. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).