Băng giang hồ ép nữ tiếp viên đóng phí khi tiếp khách

Đối tượng Phạm Út Lớn (trái) và Thái Quốc Thanh.
Đối tượng Phạm Út Lớn (trái) và Thái Quốc Thanh.
TPO - Các cô gái phục vụ quán nhậu, karaoke ở Cà Mau bị nhóm thanh niên buộc phải nộp 20.000 đồng cho mỗi lần tiếp khách.

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng: Thái Quốc Thanh (35 tuổi), Bùi Tấn Phi (28 tuổi), Phạm Út Lớn (31 tuổi, cùng ở thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời) để điều tra, làm rõ, xử lý hành vi cưỡng đoạt tài sản…

Theo điều tra bước đầu, từ cuối tháng 12/2017, Thái Quốc Thanh tụ tập những người bất hảo tại địa phương sau đó uy hiếp, buộc các nữ tiếp viên tại quán nhậu, quán karaoke… trên địa bàn Sông Đốc do các xe ôm đưa đón, phải trả thêm 20.000 đồng/lần tiếp khách ngoài tiền xe ôm.

Người lái xe ôm chịu trách nhiệm thu tiền “làm luật” của tiếp viên, giao nộp cho nhóm của Thanh. Tương tự, nhóm Thanh ra điều kiện, các chủ quán nhậu, quán karaoke nộp tiền bảo kê 10.000 đồng/bàn nhậu.

Nhiều trường hợp bất hợp tác bị Thanh cho đàn em uy hiếp, đánh đập; nhiều tiếp viên không dám đi làm, quán nhậu ế ẩm.

Nhận được đơn tố giác, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Thanh và đồng bọn, thu giữ nhiều kiếm, mã tấu, hung khí tự chế và nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Băng giang hồ ép nữ tiếp viên đóng phí khi tiếp khách ảnh 1 Hung khí CQĐT Công an tỉnh Cà Mau thu giữ khi khám xét tại nhà riêng của Thái Quốc Thanh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định Thái Quốc Thanh cầm đầu băng nhóm kể trên. Hiện tại, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng này và nhiều đàn em để mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản.

Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi những ai là nạn nhân đến Công an huyện Trần Văn Thời để cung cấp thêm thông tin.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.