Băng qua đường sắt, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong

TPO - Băng qua đường sắt thiếu quan sát, ông P. bị tàu SE5 đâm tử vong. Được biết, đoạn đường dân sinh này không có gác chắn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h45 (ngày 7/6), tàu SE5 đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Vinh. Khi đi đến Km 244+100, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Vinh, TX. Hoàng Mai (Nghệ An), thì đâm vào ông Hồ Khắc P. (trú tại xã Quỳnh Tân, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) đang băng qua đường ngang dân sinh.

Cú đâm mạnh khiến ông P. tử vong tại chỗ, còn tàu SE5 bị chậm 17 phút để khắc phục hậu quả.

MỚI - NÓNG