Quảng Bình:

Băng qua đường sắt, nữ sinh bị tàu hỏa đâm văng 30m

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Thương bị tàu khách SE1 hành trình Hà Nội - TPHCM tông trực diện. Cú đâm khiến xe đạp điện và Thương bị văng xa hơn 30 mét. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 6h25 ngày 9/4. Vào thời điểm trên, Nguyễn Thị Thương (SN 1997, trú tại xã An Ninh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, học sinh lớp 12, trường THPT Quảng Ninh) đến trường bằng xe đạp điện.

Khi qua đường bộ giao nhau với đường sắt không có rào chắn tại km540+070 (xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh), Thương bị tàu khách SE1 hành trình Hà Nội - TPHCM tông trực diện.

Hậu quả, xe đạp điện và người bị văng xa hơn 30 mét khiến Thương chết tại chỗ.

Vụ việc khiến hành trình của tàu SE1 phải dừng hơn 60 phút, công an huyện Quảng Ninh đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Theo Sài gòn giải phóng
MỚI - NÓNG