Băng tuyết ở núi cao Lạng Sơn, Cao Bằng

Băng tuyết thu hút du khách. Ảnh: Duy Chiến.
Băng tuyết thu hút du khách. Ảnh: Duy Chiến.
TP - Sáng 30/1, trên đỉnh núi Phia Oắc - Phia Đén (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), nơi có độ cao gần 1.938 mét so với mặt nước biển xuất hiện băng tuyết khá dày trên ngọn cây, hoa quả.

Khi không khí lạnh, độ ẩm cao, nơi đây thường có băng giá vào mùa đông và đây là lần thứ 3 kể từ cuối năm 2017 đến nay. Sự kiện này đã thu hút nhiều du khách đến tham quan thưởng ngoạn.

Còn tại đỉnh núi Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), băng tuyết bước sang ngày thứ 2 vẫn rất dày và đẹp. Nhiệt độ duy trì ở mức âm 1 độ C. Trong ngày 30/1 có khoảng 300 người lên ngắm, chơi tuyết.   

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.