Banner "học sử" đã được trả về chỗ cũ

Banner "học sử" đã được trả về chỗ cũ
Sáng 23-10, sau khi nhận được thông tin trên báo chí, Sở Giao thông công chính đã yêu cầu công ty Chiếu sáng công cộng trả các banner "học sử trên đường phố" về vị trí đã bị tháo xuống.
Banner "học sử" đã được trả về chỗ cũ ảnh 1
Các công nhân thuộc công ty Chiếu sáng công cộng treo lại các banner sáng 23-10

>> 141 băng rôn “dân ta học sử ta” biến mất ở TPHCM

Ông Trần Quang Phượng, giám đốc Sở giao thông công chính cho biết Sở có nhận được công văn chỉ đạo và thông báo về chương trình "Dân ta biết sử ta" nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam của UBNDTP.

Tuy nhiên công văn chỉ cho biết sẽ treo banner đọc các tuyến đường chứ không ghi rõ là treo trên cột điện, nên Sở chưa triển khai xuống công ty.

Ông Phượng cũng cho biết sắp tới Sở sẽ lặp lại các qui định chặt chẽ với các công ty thành viên về việc treo các banner tuyên truyền và quảng cáo để không xảy ra những sự việc đáng tiếc như thế này nữa.

Đến 10g sáng, toàn bộ 141 banner đã được trả về vị trí cũ, có hơi nhăn nheo so với ban đầu.

Theo P.Vũ
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.