Bão Bolaven giật cấp 10 suy yếu trước khi cập bờ

Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão số 1. Ảnh: NCHMF.
Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão số 1. Ảnh: NCHMF.
TPO - Bão Bolaven (bão số 1) đang di chuyển với tốc độ 75 km/h, hướng vào vùng biển các tỉnh Phú Yên-Bình Thuận rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 13h ngày 3/1, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20- 25km. Đến 1h ngày 4/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên-Bình Thuận khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 130km tính từ vùng tâm bão. 

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 4/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Phú Yên-Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

Vùng biển khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,0 đến 12,5 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.