Báo cháy nhầm, dân Linh Đàm chen nhau chạy thoát thân

Nhiều người dân thoát xuống sảnh tầng 1 sau khi nghe tiếng chuông báo động.
Nhiều người dân thoát xuống sảnh tầng 1 sau khi nghe tiếng chuông báo động.
TPO - Khi nghe thấy tiếng chuông báo động kêu âm ĩ, nhiều người dân sinh sống tại tòa nhà chung cư cao tầng hoảng sợ tháo chạy xuống mặt đất bằng lối cầu thang bộ thoát thân.  

Sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 13h ngày 20/9 tại tòa nhà HH4B, đường Linh Đường, khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). 

Theo những người dân sống tại tòa nhà trên, vào thời điểm đó khi đang ở trong nhà thì họ bất ngờ nghe thấy chuông báo động của hệ thống báo cháy của tòa nhà kêu ầm ĩ. Nhiều người dân đã hoảng sợ tháo chạy xuống tầng 1 của tòa nhà để thoát thân.

“Nhiều người ở trong nhà hoảng sợ khi nghe thấy tiếng chuông báo động kêu, sau đó chạy xuống dưới tầng 1 bằng lối cầu thang bộ. Khi xuống tới nơi thì phát hiện chuông báo động nhầm”, một người dân cho biết.

Báo cháy nhầm, dân Linh Đàm chen nhau chạy thoát thân ảnh 1

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Nhận được tin báo 2 xe cứu hỏa cũng được huy động tới hiện trường.

Trước đó 11h20 ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại toà chung cư HH4A nằm trong cùng khối dự án cũng bất ngờ “bốc hỏa,” khiến nhiều người dân bị mắc kẹt bên trong. 

Cảnh sát đã buộc phải huy động xe thang, búa tạ để phá cửa, đưa người dân thoát ra ngoài.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.