Bão Chebi mạnh cấp 15 đã vào biển Đông

Bão Chebi mạnh cấp 15 đã vào biển Đông
TPCN - Bão Chebi mạnh lên rất nhanh, tới cấp 15, nhưng được dự báo có thể suy yếu một chút khi tiến vào biển Đông chủ yếu theo hướng tây.

Chiều tối qua, thứ Bảy 11/11, bão Chebi vượt qua đảo Luzon, Philippines, đi vào khu vực phía đông biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (NCHMF), đến 7 giờ sáng nay, Chủ nhật 12/11, bão đi chệch về phía nam một chút, khoảng 22 km kể từ 7 giờ sáng hôm qua. Nói cách khác, bão dịch chuyển từ vĩ độ 16 xuống vĩ độ 15,8. Dự báo, đến 7 giờ sáng mai, thứ Hai, bão tiếp tục dịch về phía nam thêm 22 km, tức ở vĩ độ 15,6.

Cùng lúc, bão tiếp tục dịch chuyển về phía tây với tốc độ khá nhanh, khoảng 16 km/h. Đến 7 giờ sáng nay, bão sẽ ở vị trí 118,1 độ kinh đông trong khi cùng giờ này hôm qua, nó đang ở vị trí 121,6 độ kinh đông, cách nhau 385 km.

Từ 7 giờ sáng nay đến 7 giờ sáng mai, bão có thể đi nhanh hơn với tốc độ trung bình 16,5 km và vượt qua quãng đường 396 km.

Trong khoảng hôm nay đến ngày mai, tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 - 300km; từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100km.

Tàu thuyền đang hoạt động ở phía đông và giữa biển Đông giới hạn bởi kinh tuyến 113 độ kinh đông trở ra phía đông, 12 đến 20 độ vĩ bắc cần nhanh chóng di dời để tránh nguy hiểm.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía đông biển Đông gió bão mạnh dần lên cấp 9, cấp 10; sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão cấp 13, giật trên cấp 13. Biển động dữ dội.

Với các dữ liệu thu thập được đến hôm qua, vẫn theo NCHMF, ngày mai, 13/11, bão Chebi có khả năng đi chệch lên phía bắc và đổ bộ vào miền trung từ Huế đến Đà Nẵng vào ngày thứ Tư.

Tuy nhiên, NCHMF cảnh báo, dự báo xa, tức dự báo từ 48 tiếng trở lên, có sai số rất lớn. Đường đi của bão Cimaron cực mạnh cuối tháng 10 vừa qua là ví dụ cho thấy, trong một ngày, tất cả các trung tâm dự báo quốc tế phải thay đổi hướng dự báo đường đi của bão tới ba lần.

Dù thế, NCHMF vẫn khuyến cáo, tàu thuyền đang hoạt động ở phía đông và giữa biển Đông giới hạn bởi kinh tuyến 113 độ kinh đông trở ra phía đông, 12 đến 20 độ vĩ bắc cần nhanh chóng di dời để tránh nguy hiểm do bão Chebi gây ra. 

MỚI - NÓNG