Bão Chebi sẽ lại ngoặt lên hướng bắc

Bão Chebi sẽ lại ngoặt lên hướng bắc
TPO - Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương (NCHMF), bão Chebi (bão số 8 ở Biển Đông) lại có khả năng di chuyển về phía bắc trong vòng 24 đến 48 giờ tới
Bão Chebi sẽ lại ngoặt lên hướng bắc ảnh 1
Dự báo đường đi của bão Chebi

Hiện tại, bão đang di chuyển hướng về phía quần đảo Hoàng Sa. Hồi 4 giờ sáng nay (12/11), vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 118,7 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật trên cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ sáng ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 115,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía đông đông nam.

Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 - 250 km; từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km.

Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 - 250 km; từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió bão mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12,  giật trên cấp 12, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét. Biển động dữ dội.

Từ đêm 13/11 ở ngoài khơi Trung Trung Bộ, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Biển động rất mạnh.

Ngoặt lên bắc và suy yếu

Theo NCHMF, trong 24 đến 48 giờ tới, bão có khả năng chuyển hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 4 giờ sáng 14/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ vĩ bắc; 112,0 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa.

Tuy nhiên, NCHMF nhấn mạnh, còn quá sớm để có thể khẳng định liệu bão số 8 có đổ bộ vào đất liền hay không với đường đi như dự báo. Kể cả sau 48 giờ (tức từ trưa chiều 13/11) bão tiếp tục có khả năng chuyển hướng dịch dần về tây tây bắc và bắt đầu suy yếu.

Hải quân Mỹ cũng dự báo bão sẽ ngoặt lên phía bắc. Cụ thể, khoảng đêm nay hoặc sáng mai, bão sẽ chuyển hướng. Sau đó, càng lúc nó càng nhích lên bắc, đi sạt mạn tây nam đảo Hải Nam của Trung Quốc rồi chui vào bắc Vịnh Bắc Bộ vào Thứ Năm, ngày 16/11.

Do diễn biến của bão còn rất phức tạp, ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương yêu cầu tàu thuyền hoạt động ở khu vực giữa và bắc Biển Đông, từ vĩ tuyến 12 đến vĩ tuyến 20 cần di chuyển vào bờ.

Tàu thuyền hoạt động vùng ven bờ trong phạm vi 50 hải lý cần theo dõi sát tin dự báo bão, giữ vững liên lạc để chủ động vào bờ khi cần thiết.

MỚI - NÓNG