Báo chí cấp cho đồng bào thiểu số, miền núi đạt nhiều thành tựu

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng các nhà báo nhân dịp 21/6. Ảnh: N.H.V
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng các nhà báo nhân dịp 21/6. Ảnh: N.H.V
TP - Ngày 16/6, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Quyết định 2472, 1977/QĐ-TTg về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 và gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn phát biểu nêu bật truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam vào sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân,  trong đó có sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số…

Theo Báo cáo thực hiện Quyết định 2472, 1977/QĐ-TTg, trong  6 tháng đầu năm 2015,  Ủy ban Dân tộc đã triển khai nhiều chủ trương công tác, phần việc quan trọng, xác định đúng và đảm bảo chuyển báo, tạp chí của chương trình  đến đúng đối tượng thụ hưởng, đạt những kết quả rất tích cực trong công tác tuyên truyền; Tích cực chuẩn bị Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 2472, 1977/QĐ-TTg; Đặc biệt là chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án “Chính sách hỗ trợ thông tin báo chí tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020”…

Báo cáo đánh giá rất tích cực vai trò và tác động của các  báo, tạp chí trong việc triển khai đến đồng bào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời sự trong nước và thế giới, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, các mô hình tiên tiến trong làm ăn… Công tác phát hành đã khắc phục khó khăn để chuyển phát gần 20 triệu tờ (quyển) báo, tạp chí đến các đối tượng thụ hưởng. Công tác quản lý, khai thác, bảo quản ở địa phương tiếp tục được duy trì và củng cố, nhiều xã, trường học sau khi đọc xong đã chuyển báo, tạp chí đến các điểm bưu điện văn hóa xã,  nhà văn hóa, thư viện trường để phục vụ đối tượng đọc rộng và đông đảo hơn. Các báo tham gia chương trình cũng tích cực làm công tác xã hội, riêng dịp Tết Ất Mùi đã ủng hộ và tham gia cùng lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đi thăm, chúc tết và tặng hơn 1.000 suất quà, trị giá trên 1 tỷ đồng ở 64 huyện thuộc 32 tỉnh vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Liên quan đến Chương trình, trọng tâm nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc và  các đơn vị tham gia trong 6 tháng cuối năm là chuẩn bị tốt cho Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 2472, 1977/QĐ-TTg về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí chí vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 – 2015 vào trung tuần tháng 7; Xây dựng hoàn chỉnh Đề án “Chính sách hỗ trợ thông tin báo chí tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020” để trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 9/2015; Tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, chủ trương đường lối, chính sách dân tộc, xóa đói, giảm nghèo của Đảng, Nhà nước; Tuyên  truyền các ngày lễ lớn, Hội nghị Điển hình tiên tiến của Ủy ban Dân tộc…

Gần 20 triệu ấn bản báo, tạp chí tham gia chương trình báo cấp cho đồng bào thiểu số đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền  chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,  pháp luật của  Nhà nước, thời sự trong nước và thế giới, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, các mô hình tiên tiến trong làm ăn… Báo tạp chí đọc xong ở xã, trường được lưu ở các điểm bưu điện văn hóa, nhà văn hóa xã, thư viện nhà trường, tiếp tục phát huy tác dụng.

MỚI - NÓNG