Báo chí tập trung tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp

Báo chí tập trung tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp
TPO - Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công tác báo chí năm 2014 triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước, gần 600 đại biểu tham dự hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực ban Bí thư biểu dương những kết quả đáng ghi nhận của công tác báo chí năm 2014. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của báo chí năm 2015 là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền về thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch.

Báo cáo đánh giá kết quả năm 2014 do Thứ trưởng Bộ Thông tin –Truyền thông Trương Minh Tuấn trình bày, nêu rõ: Năm 2014 hầu hết các cơ quan báo chí đã bám sát cuộc sống, làm tốt vai trò nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội... với nhiều kết quả đáng ghi nhận: Tuyên truyền hiệu quả việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn, điều hành của Chính phủ, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Trước diễn biến phức tạp trên Biển Đông, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước ta, báo chí đã nắm vững, quán triệt sâu sắc và tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu, phương châm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

"Báo chí đã lên án kiên quyết, mạnh mẽ hành động ngang ngược, sai trái của phía Trung Quốc, nêu bật tinh thần yêu nước, ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc của toàn dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước" – Ông Trương Minh Tuấn nêu rõ. 

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng chỉ rõ, có hiện tượng báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chưa được khắc phục; đưa các thông tin tiêu cực, giật gân, đời tư, tội ác, mê tín dị đoan, thiếu nhạy cảm về chính trị, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; thiếu thông tin tích cực, điển hình gương người tốt việc tốt. Trong năm qua đã xử lý 71 trường hợp vi phạm, phạt hơn 1,5 tỷ đồng, thu hồi giấy phép hoạt động của 5 ấn phẩm, thu hồi 7 thẻ nhà báo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, những giải pháp cơ bản triển khai nhiệm vụ báo chí thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, những người làm công tác báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng. Báo chí cần tuyên truyền thật tốt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2015; khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai tốt việc tuyên truyền về về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.