Báo chí thế giới viết về tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Ngày 7/4, các hãng thông tấn lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, nhấn mạnh rằng tân Thủ tướng cam kết đẩy mạnh cải cách, chống tham nhũng và bảo vệ chủ quyền đất nước.

Hãng tin AP viết, Quốc hội Việt Nam ngày 7/4 đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ. Trong bài phát biểu nhậm chức được phát sóng trên truyền hình, tân Thủ tướng Phúc cam kết đẩy mạnh cải cách, chống tham nhũng và bảo vệ chủ quyền đất nước. "Các nhà phân tích nói rằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế" - AP viết.

Trong khi đó, hãng tin Channel News Asia (CNA) nói rằng Thủ tướng Phúc sẽ lãnh đạo nền kinh tế đang lên của Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu sức ép lớn để cải cách hệ thống ngân hàng và khu vực nhà nước.

Tuyên thệ trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thề trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp Việt Nam. Tân Thủ tướng cũng tuyên bố tăng cường hiệu quả chống tham nhũng - lãng phí, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước - CNA viết.

Còn theo Reuters, tân Thủ tướng người Quảng Nam dự kiến sẽ phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong việc tái cơ cấu khu vực quốc doanh và hệ thống ngân hàng, nâng cao vị thế tài chính của đất nước, giảm bớt sự phụ thuộc của Việt Nam vào đầu tư nước ngoài.

"Những thay đổi này đòi hỏi phải có biện pháp cải cách chính trị chứ không chỉ là sự may mắn" - Reuters dẫn lời tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho biết.

Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 6,7% trong năm 2016, mặc dù hạn hán kéo dài đe dọa sản lượng nông nghiệp của nước này trong năm nay.

Chính phủ Việt Nam cũng dự kiến đáp ứng các cam kết của một loạt thỏa thuận thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán, trong đó có TPP - cả CNA Reuters đều viết.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản viết, ông Nguyễn Xuân Phúc, 61 tuổi, sẽ chèo lái Việt Nam đang lên trong bối cảnh nước này theo đuổi cải cách thị trường sâu rộng. Theo Kyodo, những thách thức lớn nhất mà tân Thủ tướng sẽ phải đối mặt bao gồm cả việc giải quyết những căng thẳng ở Biển Đông và cải cách kinh tế. "Là người Quảng Nam, ông Phúc đảm nhiệm chức Phó Thủ tướng từ năm 2011 sau khi đã giữ nhiều trọng trách trong Đảng và Chính phủ" - Kyodo viết.

Hãng Tân Hoa xã đưa tin, với kết quả 446/490 phiếu, Quốc hội Việt Nam đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 tại thủ đô Hà Nội. Ông Phúc được bầu thay ông Nguyễn Tấn Dũng, người vừa được miễn nhiệm hôm 6/4.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG