Báo chí Trung Quốc đưa nổi bật tin về chuyến thăm của TBT Nông Đức Mạnh

Báo chí Trung Quốc đưa nổi bật tin về chuyến thăm của TBT Nông Đức Mạnh
Các báo lớn của Trung Quốc như "Nhân Dân Nhật Báo", "Giải Phóng Quân Báo", "Quang Minh Nhật Báo", "Bắc Kinh Nhật Báo" ngày 31/5 đều đăng nổi bật ở vị trí trang trọng trên đầu trang nhất tin-ảnh về chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.
Báo chí Trung Quốc đưa nổi bật tin về chuyến thăm của TBT Nông Đức Mạnh ảnh 1

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Ảnh : TTXVN 

Hãng tin chính thức của Trung Quốc Tân Hoa xã và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng đã phát nhiều tin và hình ảnh về chuyến thăm này.

Bên bức ảnh chụp Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bắt tay Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào, các báo đã tập trung phản ảnh về cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Hồ Cầm Đào tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh chiều 30/5, với tiêu đề "Hai bên nhất trí cùng nhau nỗ lực phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện".

Tin nêu rõ nội dung cuộc hội đàm, trong đó Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã điểm lại quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước; đánh giá cao những tiến triển mới của quan hệ hai nước trong những năm gần đây; nhất trí phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai", và tinh thần 4 tốt "Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt", cho rằng hai bên cần đẩy mạnh quan hệ trên các lĩnh vực và có giải pháp thỏa đáng cho các vấn đề tồn tại giữa hai nước trên cơ sở đàm phán hữu nghị và cùng có lợi.

Tin dẫn lời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào các hạng mục công trình lớn ở Việt Nam, hỗ trợ sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam.

Trong tin về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, Tân Hoa xã đã nêu bật việc Việt Nam và Trung Quốc khẳng định quyết tâm hoàn thành việc phân định cắm mốc biên giới trong năm nay theo mục tiêu đề ra từ năm 1999.

Tin cũng cho biết Việt Nam thông báo cung cấp thêm 200.000 USD dược phẩm và các đồ cứu trợ nạn nhân động đất khác và trao cho phía Trung Quốc danh sách đồ cứu trợ với tổng khối lượng 15 tấn, gồm 150 lều bạt và 10.000 hộp sữa để gửi tới vùng bị nạn ở Trung Quốc.

Tờ "Nhật Báo Trung Quốc" (China Daily) ngày 31/5 đưa tin Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào cảm ơn sự đóng góp của Việt Nam cho việc cứu trợ nạn nhân động đất ở Trung Quốc, trong đó, Việt Nam đã bày tỏ quan tâm đến việc gửi các đội cứu trợ y tế tới các vùng bị động đất ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Các tờ "Nhân Dân Nhật Báo" và "Quang Minh Nhật Báo" cũng đăng trên trang nhất tin Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc chiều 30/5 hội kiến Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, trong đó Chủ tịch Ngô Bang Quốc đã nêu lại truyền thống hữu nghị giữa hai nước, đánh giá tích cực quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian qua.

Tin dẫn lời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói mục đích chuyến thăm này là nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên, củng cố sự ủng hộ lẫn nhau, cùng mưu cầu hợp tác phát triển. Đảng và Chính phủ Việt Nam ủng hộ các cơ quan lập pháp hai nước triển khai hợp tác tích cực hơn, sâu sắc hơn.

Tân Hoa xã tối 30/5 đưa tin của phóng viên từ Hà Nội điểm các báo Việt Nam cùng ngày viết về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, xác định đây là dấu mốc quan trọng về nỗ lực của hai nước nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt-Trung.

Theo TTXVN 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.