Báo chí thế giới đánh giá cao quyết tâm chống tham nhũng của VN

Báo chí thế giới đánh giá cao quyết tâm chống tham nhũng của VN
Báo chí quốc tế tiếp tục phản ánh đậm nét về kết quả Đại hội X của Đảng ta với nhận xét tại Đại hội này, Việt Nam quyết tâm đẩy mạnh cải cách kinh tế, chống tham nhũng, kiện toàn bộ máy lãnh đạo...

Theo PV TTXVN tại Lào, các phương tiện thông tin đại chúng Lào ngày 26/4 đã nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam. Trang nhất báo Paxaxôn, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đăng điện mừng của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Chummaly Xaynhaxỏn gửi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta Nông Đức Mạnh.

Báo The Financial Times (Anh) cho biết Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng bằng cách cải thiện cơ chế quản lý của Chính phủ, tăng cường giám sát cán bộ và kiên quyết xử lý các sai phạm. Bài báo dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, việc Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tái đắc cử là dấu hiệu cho thấy Việt Nam sẽ tiếp tục đường lối cải cách kinh tế.

Hãng tin ABC của Australia đưa tin: Nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực Đông Nam Á, Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ra ban lãnh đạo mới với quyết tâm cải cách kinh tế và chống tham nhũng mạnh mẽ hơn. Báo dẫn lời của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng quyết định cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân là quyết định phù hợp với thực tế và không đi ngược lại lý tưởng của Đảng.

BBC dẫn lời của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại cuộc họp báo chiều ngày 25-4 rằng, những ý kiến đóng góp, phê phán của nhân dân ngày càng được các cơ quan chức năng tiếp nhận. “Chúng tôi không chỉ muốn nghe những điều tốt mà tất cả các cấp, cả hệ thống chính trị phải biết lắng nghe, dám nghe tất cả những ý kiến đóng góp thẳng thắn, thậm chí là gay gắt để tạo sự đồng thuận xã hội, đó là điều quan trọng nhất” - BBC trích dẫn lời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Theo SGGP

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.