Bão chồng lên bão

Sóng dữ trong bão số 1 xô vào tuyến kè biển Đồ Sơn tạo nên những cột nước cao 7 - 10m
Sóng dữ trong bão số 1 xô vào tuyến kè biển Đồ Sơn tạo nên những cột nước cao 7 - 10m
TP - Ban chỉ đạo PCLB T.Ư cho biết, vẫn còn 17 người mất tích sau cơn bão Conson (cơn bão số 1). Trong khi đó, đêm qua (19-7), áp thấp nhiệt đới trên biển đông đã mạnh lên thành cơn bão số 2
Sóng dữ trong bão số 1 xô vào tuyến kè biển Đồ Sơn tạo nên những cột nước cao 7 - 10m
Sóng dữ trong bão số 1 xô vào tuyến kè biển Đồ Sơn tạo nên những cột nước cao 7 - 10m . Ảnh: Phạm Duẩn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối 19-7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 2 - và có tên quốc tế là CHANTHU (tên loài hoa quý của Campuchia).

Hồi 19 giờ hôm qua, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ vĩ bắc; 116,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo, hôm nay, bão có thể di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 20-7, vị trí tâm bão có thể cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Cho đến mai, bão có thể di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 21-7, vị trí tâm bão có thể cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Các tàu cá đang hoạt động tại khu vực Hoàng Sa đã được yêu cầu vào bờ để tránh cơn bão số 2
Các tàu cá đang hoạt động tại khu vực Hoàng Sa đã được yêu cầu vào bờ để tránh cơn bão số 2 . Ảnh: Phạm Anh

Cho đến ngày kia, bão có thể tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 19 giờ ngày 22-7, vị trí tâm bão có thể ở trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Diễn biến của bão sẽ còn phức tạp, chưa thể khẳng định liệu bão có ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta hay không.

Chiều 19-7, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư đã có công điện gửi các tỉnh, thành phố từ Đã Nẵng đến Khánh Hòa và các bộ, ngành liên quan, yêu cầu kiểm đếm số tàu hoạt động trên biển; thường xuyên liên lạc, hướng dẫn các tàu ra khỏi vùng biển nguy hiểm (được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 13); yêu cầu các tàu thuyền hoạt động ở khu vực Hoàng Sa vào bờ để đảm bảo an toàn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.