Bão Cimaron suy yếu 2 đến 3 cấp

Bão Cimaron suy yếu 2 đến 3 cấp
TPO - Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo KTTV T.Ư đến 16 giờ chiều nay, 2/11, bão Cimaron hầu như không di chuyển và đã suy yếu đi từ 2 đến 3 cấp xuống còn cấp 12.
Bão Cimaron suy yếu 2 đến 3 cấp ảnh 1
Vị trí tâm bão Cimaron lúc 16h chiều nay, 2/11. Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV T.Ư

Vị trí tâm bão hiện vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc; 116,5 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 630 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật trên cấp 12.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng Hồng Kông chiều ngày hôm nay thì từ ngày mai, 3/11 đến ngày 5/11, bão số 7 sẽ suy yếu dần và giảm cường độ từ 139 km/h xuống còn 121 km/h và sẽ tan sau khi đi vào sát bờ đất liền. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 hầu như ít di chuyển và tiếp tục suy yếu thêm. Đến 16 giờ ngày 3/11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc; 116,3 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam khoảng 610km về phía đông. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km; từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 - 100km.

Cũng theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV T.Ư thì trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 7 sẽ tiếp tục chuyển hướng. Bão sẽ di chuyển chậm theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và tiếp tục suy yếu dần. Dự tính đến 16 giờ ngày 4/11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 115,9 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam khoảng 540 km về phía đông.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Đông Sa và vùng biển tiếp giáp Đài Loan); vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), có gió bão mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét. Biển động dữ dội.

Có thể giảm bớt biên chế của Ban chỉ đạo tiền phương

Theo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư sáng nay thì với diễn biến của bão số 7 hiện nay hoàn toàn có thể tính tới việc giảm bớt biên chế hiện nay của Ban chỉ đạo Tiền phương.

"Báo cáo của cơ quan dự báo khí tượng cho thấy có khả năng suy yếu và mối đe dọa của cơn bão đối với đất liền đã giảm bớt thì chúng ta cũng có thể tính giảm bớt biên chế của Ban chỉ đạo Tiền phương. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta giảm bớt đề phòng"- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nói.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).