Bão có thể đổ bộ vào miền Bắc

Bão có thể đổ bộ vào miền Bắc
TP - Bão số 3 (Nockten) tiến về vùng biển Việt Nam và có thể mạnh lên cấp 11-12, đổ bộ vào nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa to đến rất to trong hai ngày cuối tuần đến đầu tuần tới.

> Bão cấp 13 tiến vào Bắc Bộ, miền Bắc đón mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến chiều 28-7, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc; 115,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía đông đông bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong hai ngày tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc với tốc độ khá nhanh, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và mạnh thêm lên cấp 11-12, giật cấp 13, cấp 14. Sáng sớm thứ bảy, ngày 30-7, bão sẽ vượt qua đảo Hải Nam vào Vịnh Bắc Bộ.

Đến trưa 30-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc; 108,5 độ kinh đông, cách bờ biển Hải Phòng - Nghệ An khoảng 250 km về phía đông, và có thể giảm một cấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, tức chiều và đêm thứ bảy, sáng chủ nhật (31-7), bão di chuyển chệch về hướng nam một chút, chủ yếu theo hướng tây. Với tốc độ chậm lại, mỗi giờ đi được khoảng 15km, bão sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta. Khu vực tâm bão có khả năng đổ bộ là các tỉnh phía nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Bão sẽ gây gió mạnh cấp 9, giật cấp 11-12 trên đất liền ven biển và một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào hai ngày cuối tuần này và đầu tuần sau. Khu vực mưa rất lớn thuộc về các tỉnh Bắc Trung Bộ, trải dài từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Bình. Lượng mưa có thể từ 300-400 mm, có nơi tới 600 mm.

Ven biển và nam đồng bằng Bắc Bộ có mưa to nhưng có lẽ không khốc liệt bằng các khu vực nói trên. Lượng mưa ở vùng này có thể ở mức 100-200 mm, có nơi tới 300 mm. Vùng núi và trung du Bắc Bộ, lượng mưa từ 70-120 mm, có nơi tới 200 mm. Mưa sẽ gây một đợt lũ lớn trên các sông suối ở Bắc Trung Bộ. Trên các sông ở Bắc Bộ có lũ vừa. Riêng sông Đà có thể có lũ lớn...

Ngoài bão số 3, ngoài khơi Thái Bình Dương, đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động. Áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão rất mạnh trong 3-4 ngày tới. Cơn bão này không có khả năng di chuyển vào Biển Đông nhưng nó sẽ tương tác với bão số 3 và duy trì gió mùa tây nam mạnh ngay cả sau khi bão số 3 tan.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG