Bão gần biển Đông, không khí lạnh tăng cường

Vị trí và đường đi của cơn bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ.
Vị trí và đường đi của cơn bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ.
TPO - Hồi 7 giờ sáng nay (5/12), siêu bão Hagupi cách đảo Xa ma (Philippin) khoảng 470 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16. Ngoài ra, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, khoảng đêm mai (6/12) sẽ tăng cường xuống nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ,  7 giờ  sáng nay, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 129,8 độ Kinh Đông, cách đảo Xa ma (Philippin) khoảng 470 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201km một giờ), giật trên cấp 17. 

Trong 24 giờ tới, bão Hagupi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 07 giờ ngày 6/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Xa ma (Philippin) khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 07 giờ ngày 7/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17. 

Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định, diễn biến của cơn bão này còn rất phức tạp và không loại trừ khả năng bão di chuyển vào biển Đông với cường độ bão mạnh khoảng cấp 10 - 13.

Ngoài ra, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. 

Khoảng đêm mai (6/12) sẽ tăng cường xuống nước ta, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8 trên Vịnh Bắc Bộ. 

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 5/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, có nơi 11 – 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ  C, riêng Điện Biên – Lai Châu: 23 – 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C, phía nam 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.