Bão giật cấp 13-14 sắp vào biển Đông

TP - Ngày 14/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh có tên quốc tế là Rammasun xuất hiện ở vùng miền Trung Philippines, có thể đi vào vùng biển Đông trong vài hôm tới.

Khoảng 13 giờ hôm qua, bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 860km về phía đông đông nam, với mức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13-14. Dự báo, sau đó, bão di chuyển theo hướng tây, tiếp tục mạnh thêm.

Đến sáng mai (16/7), bão sẽ đi vào biển Đông, thành cơn bão số 2 từ đầu năm tới nay trên vùng biển này. Đến 13 giờ cùng ngày, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13-14.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ đêm 15/7, vùng biển phía đông biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 11-12, biển động rất mạnh.

Ngay chiều qua, Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện, yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa-Vũng Tàu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động hướng dẫn tàu thuyền phòng tránh; sẵn sàng vật lực tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.