Bảo hiểm người tử nạn hơn 13.000 USD

Hai gia đình ông Tuấn, bà Duân đau đớn nghe tin con gặp nạn
Hai gia đình ông Tuấn, bà Duân đau đớn nghe tin con gặp nạn
TP - Liên quan đến vụ tàu cá In Sung - 1 (Hàn Quốc) bị chìm tại Nam Cực, ngày 14-12, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã có cuộc họp khẩn với 5 Cty có thuyền viên bị chết và mất tích. Theo đó, lao động bị chết sẽ được hưởng khoản bảo hiểm hơn 13.000 USD.

>> Giờ con không về nữa
>> Ngừng tìm kiếm thủy thủ Việt mất tích ở Nam Cực

Hai gia đình ông Tuấn, bà Duân đau đớn nghe tin con gặp nạn
Hai gia đình ông Tuấn, bà Duân đau đớn nghe tin con gặp nạn.

Ông Lê Văn Thanh - Cục phó Quản lý lao động ngoài nước cho biết, trong số 11 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu In Sung - 1 bị chìm tại Nam Cực có một người tử nạn là anh Nguyễn Tương, sinh năm 1986 (quê Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Ba thuyền viên mất tích gồm: Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1985 (quê Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Nguyễn Song Hào, sinh năm 1982 (quê Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1989 (quê Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Ông Lê Nhật Tân - Giám đốc Trung tâm Cung ứng Thuyền viên (CMC)- Cty Cổ phần Hợp tác Lao động nước ngoài (LOD) - đơn vị đưa anh Nguyễn Tương (người tử nạn tại Nam Cực) sang Hàn Quốc làm việc cho PV Tiền Phong biết, theo hợp đồng bảo hiểm đã ký kết, anh Tương sẽ được hưởng khoản bảo hiểm hơn 13.000 USD; ngoài ra, sẽ được hưởng thêm 10 triệu đồng tiền hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Ông Đỗ Hoàng Lê - Trưởng phòng Hàn Quốc, Cty Cung ứng Lao động Quốc tế và Dịch vụ (Inmasco) cũng cho biết, hai thuyền viên do Inmasco đưa đi được cứu sống là Nguyễn Văn Nam,(sinh năm 1989, quê Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Bắc (sinh năm 1975, quê Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình).

Hai thuyền viên này may mắn cùng với 5 người còn lại được cứu sống sau vụ chìm tàu (gồm: Trần Đình Khánh ở Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh; Trần Ngọc Sơn ở Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An; Lê Quang Rực ở Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; Nguyễn Mậu Hiền ở Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh; Nguyễn Văn An ở Phúc Thi, Nghi Lộc, Nghệ An).

Theo ông Lê Văn Thanh- Cục phó Quản lý lao động ngoài nước, sau khi nhận được thông tin về vụ chìm tàu In Sung -1, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã yêu cầu các Cty có thuyền viên gặp nạn cử cán bộ sang Hàn Quốc, kiểm tra, xác minh danh tính thuyền viên tử nạn, mất tích và thuyền viên được cứu sống; đồng thời liên hệ với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, New Zealand để hỗ trợ trong quá trình giải quyết vụ việc.

Làm việc với lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước, các doanh nghiệp có thuyền viên bị nạn tại Nam Cực cho biết đã thông báo cho gia đình thuyền viên và cử cán bộ về địa phương động viên, hỗ trợ về tinh thần, vật chất cho gia đình các thuyền viên.

Hôm nay, Cty LOD sẽ cử đại diện về nhà anh Nguyễn Tương (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để chia buồn và bàn việc đưa thi hài anh về nước.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, đến hết ngày 14-12, vẫn còn 3 thuyền viên Việt Nam mất tích, gồm: Nguyễn Văn Sơn, sinh ngày 2-2-1985, số hộ chiếu B2391638, ngày xuất cảnh 22-7-2009 (quê Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Thành sinh ngày 2-8-1989, số hộ chiếu B2770769, ngày xuất cảnh 18-7-2009 (quê Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Nguyễn Song Hào, sinh ngày 18-4-1982, số hộ chiếu B0994995, ngày xuất cảnh 13-11-2009 (quê Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG