Bảo kê máy gặt hoành hành: Nông dân khổ thêm khó

Máy gặt hoạt động tại cánh đồng ở xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Ảnh: Hoàng Lam.
Máy gặt hoạt động tại cánh đồng ở xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Ảnh: Hoàng Lam.
TP - Gần đây, tình trạng bảo kê máy gặt lúa có dấu hiệu tái diễn ở nhiều nơi. Đáng nói, năm 2017 cơ quan công an đã khởi tố và bắt giữ nhiều đối tượng nhưng tình trạng này vẫn diễn ra.

Dân vây bắt đối tượng bảo kê, ăn chặn tiền máy gặt

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá xảy ra một số vụ việc va chạm, dằn mặt lẫn nhau, xin tiền “bảo kê” từ máy gặt lúa. Việc bảo kê thu tiền chênh lệch ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con nông dân.

Ngày 28/5/2018, tại cánh đồng thôn Trung Đông, xã Quảng Trường, Quảng Xương, Thanh Hoá xảy ra vụ đánh nhau gây thương tích làm 2 người bị thương. Ông V.N.T. (sinh năm 1970), ở thôn Đồng Tiến, xã Quảng Trường, Quảng Xương thuê anh L.V.H (35 tuổi) và anh P.V.V (31 tuổi), đều ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đưa máy gặt về để gặt lúa cho nhân dân xã Quảng Trường. Ngày 28/5, khi đang gặt lúa ở cánh đồng thôn Trung Đông, xã Quảng Trường thì có 6 thanh niên đi trên 3 xe mô tô mang theo dao, ống tuýp nước đến và yêu cầu ông T. không được tiếp tục thuê máy gặt của 2 người ở Quảng Trị nữa. 

Ông T. không đồng ý, dẫn đến xô xát. Ông T. bị các đối tượng dùng hung khí đánh. Thấy vậy, một số người dân đã hô hoán và đuổi đánh nhóm đối tượng trên, khiến cả nhóm bỏ chạy. Người dân truy đuổi, bắt được đối tượng Bùi Sỹ Lương (30 tuổi), ở xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa. Bức xúc về hành vi của các đối tượng này, nhiều người dân đã đánh Bùi Sỹ Lương bị thương và báo cho cơ quan công an. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 dao, 3 tuýp sắt, 2 xe mô tô mà các đối tượng bỏ lại. Ngay sau đó, Công an huyện Quảng Xương triệu tập 4 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, tại thôn Trạch Trung, xã Quảng Trạch, Quảng Xương, người dân phản ánh một số đối tượng ngang nhiên đe dọa và đánh người vô cớ liên quan đến việc thuê máy gặt lúa. Theo tường trình của người dân, một nhóm đối tượng (có cả người ở xã và người nơi khác đến) ngang nhiên cầm theo hung khí đe dọa các chủ máy gặt, đòi phải “nộp” cho chúng từ 5 đến 10 triệu đồng thì mới được hoạt động trên các cánh đồng. Một số chủ máy buộc phải nộp tiền để được yên thân, số khác phải chuyển vùng để làm ăn. Nạn nhân của vụ việc là vợ chồng anh Ngô Xuân Ngọc, ở thôn Trạch Trung.

Cụ thể, ngày 12/5, 4 thanh niên hùng hổ cầm hung khí đến nhà tìm nhưng không gặp anh Ngọc nên chúng quay sang hành hung vợ anh này là chị Đặng Thị Liệu khiến chị này phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương. Sự việc sau đó, được Công an huyện Quảng Xương lập biên bản, điều tra, xác minh...

Ông Hoàng Cao Tám, Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch cho biết, tình trạng tranh giành, bảo kê hoạt động gặt lúa của các đối tượng tại địa phương là có thật. Quan điểm của xã là ai sai sẽ bị xử lý, không thể để các đối tượng bảo kê hoạt động, ảnh hưởng đến tiến độ mùa vụ của bà con nông dân. Những ngày gần đây, xã đã có những giải pháp tích cực để ngăn chặn, trong đó tổ chức hội nghị mời cán bộ các thôn, công an xã, triển khai các tổ công tác thường trực nắm bắt thông tin. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện người dân Hoằng Hoá đang phải thuê 170.000 đồng đến 200.000 đồng/sào lúa. Đáng chú ý tại xã Hoằng Vinh, Hoằng Hoá, nông dân phải thuê máy gặt với giá từ 230.000 đồng đến 250.000 đồng/sào lúa.

Nhiều đối tượng bị xử lý

Trước đó, tại Hưng Yên xảy ra tình trạng mỗi máy gặt lúa muốn xuống ruộng phải nộp cho các đối tượng từ 2-3 triệu đồng. Nếu các chủ máy gặt không đóng tiền bảo kê thì sẽ bị chúng đánh và đập phá máy.

Vụ việc sau đó được Công an huyện Kim Động (Hưng Yên), tiến hành khởi tố, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi hành hung, thu tiền bảo kê của các chủ máy gặt tại thị trấn Lương Bằng huyện Kim Động. Hai đối tượng bị bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích gồm: Hoàng Văn Hải (SN 1984, trú tại thôn An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động), Vũ Thành Nam (SN 1990, trú tại tập thể May 2, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên). Nam là đối tượng được cơ quan điều tra xác định đã hành hung ông Đào Đức H. (trú tại thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động), do ông H. không chịu nộp tiền bảo kê cho chúng.

Theo thông tin từ CQĐT, ngày 26/9/2017, ông H đang điều hành máy gặt lúa trên cánh đồng thị trấn Lương Bằng thì có một nhóm thanh niên, trong đó có Nam đến đe dọa yêu cầu ông H. đưa máy gặt lên khỏi cách đồng và nộp tiền cho bọn chúng nhưng bị ông H từ chối. Nhóm thanh niên này đã đánh đập, hành hung gây thương tích đối với ông H.

Tới ngày 6/10, Công an huyện Kim Động phát hiện và bắt quả tang Hoàng Văn Hải đang có hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” khi đòi số tiền 2 triệu đồng bảo kê của chị Đào Thị L (SN 1976, trú tại thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động), khi đưa máy đến gặt thuê cho các hộ nông dân.
Ngày 18/10/2017, ông Hoàng Hữu Sâm – Chủ tịch UBND xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu xác nhận với báo chí về việc một số thanh niên lạ mặt ở nơi khác đến yêu cầu chủ máy gặt phải nộp tiền “bảo kê” từ 3 - 5 triệu đồng mới được gặt lúa cho bà con. Khi các chủ máy gặt đang thu hoạch lúa, nhóm đối tượng mang dao, kiếm đi từ cánh đồng này sang cánh đồng khác để uy hiếp. Mặc dù chưa xảy ra hậu quả lớn nhưng các chủ máy gặt và người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng đề nghị cấp vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa 'xoay chuyển tình thế'

Thủ tướng đề nghị cấp vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa 'xoay chuyển tình thế'

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) tiếp tục hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn lực thực hiện các dự án lớn như tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cung cấp các khoản vay ưu đãi tập trung vào các dự án lớn có ý nghĩa "xoay chuyển tình thế"….
Chủ tịch nước Lương Cường: Không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm

Chủ tịch nước Lương Cường: Không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm

TPO - Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu, lực lượng Công an bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; không để việc kiện toàn bộ máy ảnh hưởng đến công tác quản lý xã hội, phục vụ cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; tuyệt đối "không để ngắt quãng, gián đoạn công việc, không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm".
Thủ tướng nêu 3 đề xuất quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng

Thủ tướng nêu 3 đề xuất quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng

Chiều 6/7 (theo giờ địa phương), tại Rio de Janeiro, Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và có phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng về "Tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế - tài chính và trí tuệ nhân tạo".
 Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: VGP

Tổng Giám đốc WHO đánh giá cao chính sách y tế đúng hướng của Việt Nam

TPO - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhất trí với những đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đánh giá cao những chính sách, nỗ lực đúng hướng của Việt Nam trong ứng phó dịch bệnh, phát triển y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe toàn dân và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn giúp Việt Nam.