Bão Krosa khả năng bẻ hướng vào miền Trung

Bão Krosa khả năng bẻ hướng vào miền Trung
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, khoảng 16 giờ hôm qua (1/11), bão Krosa cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía đông đông bắc, với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14-15.

> Bão số 12 có khả năng chuyển hướng
> Bão Krosa mạnh cấp 12 trên biển Đông

Đường đi của bão Krosa
Đường đi của bão Krosa.

Theo dự báo, bão di chuyển giữa tây và tây bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h. Đến 16 giờ hôm nay 2/11, bão cách quần đảo Hoàng Sa hơn 300 km về phía bắc, gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15.

Tuy nhiên, sau đó, bão Krosa đi theo hướng tây và nhiều khả năng bẻ hướng giữa tây và tây tây nam, hướng về các tỉnh miền Trung nước ta. Đến khoảng 16 giờ ngày mai 3/11, tâm bão nằm phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) và cách bờ biển Quảng Bình đến Quảng Ngãi khoảng 290 km về phía đông đông bắc. Lúc này, bão giảm 1-2 cấp, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-13.

Theo Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, đến hôm qua, Biên phòng phối hợp với địa phương ven biển, kiểm đếm, hướng dẫn hơn 74.400 phương tiện, trên 363.630 người biết diễn biến của bão để di chuyển phòng tránh.

* Nhằm chủ động ứng phó để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão Krosa gây ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã ký công điện khẩn yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, thông báo và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh trú an toàn.

Quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có biện pháp bảo đảm an toàn cho phương tiện đang hoạt động trên biển và sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh. Lực lượng ứng trực phòng chống bão là gần 231.000 người và hơn 1.885 phương tiện các loại.

Cũng trong sáng 1/11, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, tàu HQ-937 của Quân chủng Hải quân đã tiếp cận, cứu nạn thành công tàu cá KH-92116 TS chở theo 11 ngư dân bị hỏng máy và thả trôi trên biển đưa về bãi cạn Tư Chính để sửa chữa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG