Bảo Lộc thành ‘điểm nóng’ đất đai, Chủ tịch, nguyên Chủ tịch thành phố bị thanh tra

Đồi chè xanh tốt bị san ủi để phân lô.
Đồi chè xanh tốt bị san ủi để phân lô.
TPO - Bảo Lộc là thành phố nhỏ thuộc tỉnh Lâm Đồng nhưng các dự án bất động sản mọc lên "như nấm sau mưa", trong đó có nhiều dự án “bánh vẽ” gây nhiễu thị trường, gây nên những cơn sốt ảo, để lại nhiều hệ luỵ. Tình trạng san gạt, phân lô đất nông nghiệp xảy ra nghiêm trọng.

Ngày 20/1, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết Chánh Thanh tra tỉnh đã ký quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn giai đoạn 2018 – 2020. Thời hạn thanh tra là 40 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Những năm 2019-2020, báo Tiền Phong có một số tin bài phản ánh, khi còn đương nhiệm, Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc có nhiều sai phạm trong việc giao đất tái định cư và đất ở không thông qua đấu giá liên quan đến một loạt dự án như dự án hồ Đồng Nai, hồ Nam Phương II, tuyến tránh Quốc lộ 20, khu công nghiệp Lộc Sơn...

Bảo Lộc thành ‘điểm nóng’ đất đai, Chủ tịch, nguyên Chủ tịch thành phố bị thanh tra ảnh 1 Nhiều lô đất giao trái quy định tại Tổ 13, Phường 1.

Đến tháng 4/2020, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã thanh tra kết luận ông Bắc có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn giao trái quy định 71 lô đất, gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ liên quan đến sai phạm của ông Bắc đến Công an tỉnh Lâm Đồng để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Quốc Bắc về hưu ngày 1/8/2019, đến tháng 11/2019, ông Đoàn Kim Đình, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Thời gian gần đây xảy ra tình trạng san gạt, phân lô đất nông nghiệp, sốt ảo bất động sản để lại nhiều hệ luỵ. Hiện TP.Bảo Lộc chỉ có 6 dự án bất động sản được cấp phép nhưng thực tế có hơn 30 dự án bất động sản hoạt động. Đa số các dự án “chui” đều phân lô, san gạt mặt bằng, làm công trình hạ tầng trên đất nông nghiệp; thế nhưng được quảng cáo chào bán với catalog, sơ đồ phân lô, phối cảnh 3D, chụp ảnh flycam... rất chuyên nghiệp gây nhiễu thị trường, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, khiến khách hàng ngộ nhận.

Tình trạng mở đường giao thông (rải đá, đổ bê tông, thảm nhựa…) để phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp diễn ra rầm rộ, làm thay đổi hiện trạng sử dụng, hủy hoại tài nguyên đất.

Bảo Lộc thành ‘điểm nóng’ đất đai, Chủ tịch, nguyên Chủ tịch thành phố bị thanh tra ảnh 2 Mở đường giao thông ngang dọc băm nát đồi chè.

“Ngoài báo chí, dư luận nhân dân cũng phản ánh trên địa bàn TP.Bảo Lộc xuất hiện tình trạng quảng cáo bán đất dự án và cả đất không phải dự án để xây dựng nhà ở. Việc san gạt trái quy định đất nông nghiệp diễn ra hết sức phức tạp, làm phá vỡ cảnh quan, tác động xấu đến môi trường tại một số khu vực ở Bảo Lộc; lực lượng môi giới đất đai đã lan truyền nhiều thông tin sai sự thật cho khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng đất…”, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định.

 
Bảo Lộc thành ‘điểm nóng’ đất đai, Chủ tịch, nguyên Chủ tịch thành phố bị thanh tra ảnh 3 Tùy tiện làm hồ cảnh quan trên đất nông nghiệp.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.