Bão mạnh cấp 17 đang tiến vào biển Đông

Vị trí và đường đi của bão NOUL. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ.
Vị trí và đường đi của bão NOUL. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ.
TPO - Hiện nay, một cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 14 giật cấp 17 và có tên quốc tế là NOUL. 

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vào hồi 14 giờ ngày 08/5, vị trí tâm bão NOUL ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (tức là từ 134 đến 166km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. 

Đến 13 giờ ngày 09/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 125,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183km một giờ), giật trên cấp 17. 

Bão mạnh cấp 17 đang tiến vào biển Đông ảnh 1Ảnh mây vệ tinh khu vực tâm bão NOUL. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 10/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183km một giờ), giật trên cấp 17. 

Nếu vượt qua đảo Luzon, nhiều khả năng đây sẽ là cơn bão thứ hai xuất hiện trên Biển Đông năm 2015. Trước đó, vào đầu tháng 4, siêu bão Maysak sau khi quét qua Philippines đã nhanh chóng suy yếu và tan trên vùng biển này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.