Bảo mẫu tát đôm đốp, bóp cổ ép trẻ nuốt liên tục không kịp... thở

Bảo mẫu tát đôm đốp, bóp cổ ép trẻ nuốt liên tục không kịp... thở
Để "chăm sóc và dạy dỗ" 22 bé trong mầm non tư thục Phương Anh, 2 "cô giáo" Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Thị Điều đã mặc sức hành hạ, đánh đập. Những khuôn mặt thiên thần ăn cháo trong nước mắt...

Bảo mẫu tát đôm đốp, bóp cổ ép trẻ nuốt liên tục không kịp... thở

Triệu tập bảo mẫu đánh đập, bóp cổ trẻ mầm non

Để "chăm sóc và dạy dỗ" 22 bé trong mầm non tư thục Phương Anh, 2 "cô giáo" Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Thị Điều đã mặc sức hành hạ, đánh đập. Những khuôn mặt thiên thần ăn cháo trong nước mắt...

Cháu nào không ăn cháo kịp thì sẽ... ăn đòn
Cháu nào không ăn cháo kịp thì sẽ... ăn đòn.
 

Những hình ảnh phản cảm này được lấy lại từ clip ghi lại việc nuôi dạy trẻ của các “cô giáo” ở Trường Mầm non tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Bảo mẫu tát đôm đốp, bóp cổ ép trẻ nuốt liên tục không kịp... thở ảnh 2
Cô giáo này sẵn sàng tát đôm đốp vào mặt trẻ con
Cô giáo này sẵn sàng tát đôm đốp vào mặt trẻ con.
Chưa hết bảo mẫu này còn ra tay bóp cổ
Chưa hết bảo mẫu này còn ra tay bóp cổ.
 

Để "chăm sóc và dạy dỗ" 22 em bé trong trường mầm non tư thục này, 2 "cô giáo" Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Thị Điều đã mặc sức hành hạ, đánh đập không thương tiếc. Nhìn những hình ảnh nào có lẽ sẽ không có bố mẹ nào dám gửi con mình tới các trường mầm non nữa.

Và quan trọng hơn, những hành động vô nhân đạo của 2 bảo mẫu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của các em bé - trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của tuổi thơ.

Theo Yeah1

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.