Bao nhiêu người luân chuyển theo đường “tiểu ngạch” như Trịnh Xuân Thanh?

ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) đề nghị cho biết trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh làm Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Ảnh Như Ý
ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) đề nghị cho biết trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh làm Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Ảnh Như Ý
TPO - Chiều 16/11, chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) đề nghị cho biết trách nhiệm trong việc luân chuyển, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. 

Đề cập đến vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang có hành vi vi phạm pháp luật và nay đã bỏ trốn, ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) cho rằng, đây là vụ việc tày đình, gây ra nhiều bức xúc trong dư luận.

Ông Minh đề nghị Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết nguyên nhân, trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc tham mưu phong tặng danh hiệu anh hùng cho Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam dưới thời ông Trịnh Xuân Thanh. Cùng với đó công tác quản lý cán bộ thế nào mà lại đề bạt, luân chuyển, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh làm Phó chủ tịch tỉnh Hậu giang

“Đề nghị Bộ trưởng cho biết, có bao nhiêu trường hợp luân chuyển theo con đường “tiểu ngạch” như vụ Trinh Xuân Thanh? Bộ trưởng có giải pháp và xử lý tình trạng này như thế nào?”, ông Minh nêu câu hỏi.

Bên cạnh đó, ông Minh cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an cho biết về trách nhiệm trong việc theo dõi quản lý đối tượng ra sao mà để ông Trịnh Xuân Thanh lặng lẽ ra đi, gây bất bình trong cán bộ cử tri và nhân dân?

MỚI - NÓNG