Bão ở Biển Đông, nắng nóng đến hết tuần

Bão ở Biển Đông, nắng nóng đến hết tuần
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới hình thành ở biển Đông sáng hôm qua sẽ phát triển thành bão số 2 trong khi nắng nóng toàn miền Bắc chỉ giảm dần từ chủ nhật tới, ngày 23/6.

> Gió mùa gây mưa dông diện rộng
> Giữa hè, vài nơi trở rét

Sáng sớm 20/6, một vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa biển Đông. Đến chiều 20/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ vĩ bắc; 116,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía đông - đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển lệch dần về phía giữa bắc - tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão- cơn bão số 2 trên biển Đông trong năm 2013.

Cơn bão này nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Quốc. Tuy nhiên, tàn dư của nó sau khi đổ bộ vào đất liền sẽ gây mưa rào và giông ở Bắc Bộ nước ta trong các ngày 23-24/6, vùng núi rải rác có mưa vừa, mưa to. Khi đó, mới có hy vọng chấm dứt nắng nóng kéo dài nhiều ngày nay ở miền Bắc. Dự báo, trời sẽ chuyển mát từ ngày 23/6.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG