Bão Sarika tăng 2 cấp, thẳng tiến tới Hoàng Sa

Bão Sarika hình thành ngày 13/7, khi vào biển Đông mạnh cấp 14. Ảnh: NCHMF.
Bão Sarika hình thành ngày 13/7, khi vào biển Đông mạnh cấp 14. Ảnh: NCHMF.
TPO - Vào 8h ngày 16/10, bão Sarika đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào biển Đông với sức gió tối đa 165 km/h (cấp 14), tăng 2 cấp so với tối qua và đang thẳng tiến đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, sau khi hoành hành ở quần đảo Luzon của Philippines với sức gió 185 km/h (cấp 15), 8h ngày 16/10 bão đã vào biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong năm ở vùng biển này. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 165 km/giờ (cấp 14), giật cấp 16-17.

Trong 24 giờ tới, bão sẽ theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h và đến 7h ngày 17/10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km. Cường độ bão duy trì cấp 14, giật tăng 2-3 cấp. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) được xác định là phía bắc vĩ tuyến 140 và phía đông kinh tuyến 1120. Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía bắc vĩ tuyến 150 và phía đông kinh tuyến 1130.

Dự báo xa 2 ngày tới, bão theo hướng tây tây bắc, đi chậm hơn còn khoảng 15-20 km/h và đến 7h ngày 18/10 ở vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, mạnh cấp 14. Khả năng ngày 19/10 bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh bắc miền Trung.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, tính đến 6h ngày 16/10, đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 26.929 tàu/114.055 lao động (LĐ) biết vị trí, hướng di chuyển của bão Sarika để chủ động phòng tránh, trong đó: khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa: 91 tàu/677 LĐ (Bình Định).Khu vực quần đào Trường Sa: 363 tàu/3.780 LĐ. Hoạt động ở khu vực khác: 4.894tàu/ 29.214 LĐ.

Số tàu đã vào nơi neo đậu tại bến và hoạt động ven bờ: 5.348 tàu/ 33.671 LĐ.

MỚI - NÓNG