Bão số 1: Hơn 800 tàu ở Trường Sa trong tầm nguy hiểm

Bão số 1: Hơn 800 tàu ở Trường Sa trong tầm nguy hiểm
TP - Tại cuộc họp khẩn cấp ứng phó bão số 1 chiều 4-1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu kiểm đếm ngay lượng tàu thuyền trên biển, nhất là ở khu vực Trường Sa để hướng dẫn, tránh tâm lý chủ quan với bão đầu mùa, có thể gây thiệt hại rất lớn.

> Vào Biển Đông, áp thấp mạnh thành bão
> Miền Bắc rét hại

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, khoảng 16 giờ ngày 6-1, bão có khả năng nằm trên vùng cách đảo Côn Đảo khoảng 230 km về phía đông nam.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, khu vực nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Ông Tăng nhận định, bão chuyển giữa vùng biển nước ta và Malaysia, nhưng lệch về phía Việt Nam nhiều hơn, tuy nhiên khó đổ bộ vào bờ. Bão sẽ gây mưa ở Nam Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên từ ngày 6, 7-1 tới, với lượng mưa 50-100 mm.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cảnh báo, dịp giao mùa, thời tiết xấu thường gây thiệt hại rất lớn. Chỉ trong mấy ngày qua, hơn 20 người chết do tàu gặp nạn, trong khi tàu không được trang bị phao cứu sinh. Riêng hơn 800 tàu ở khu vực Trường Sa, nơi bão quét qua phải giám sát, hướng dẫn chặt chẽ.

Bộ trưởng NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo PCLB T.Ư Cao Đức Phát cho biết, vùng nguy hiểm của bão là từ vĩ tuyến 11 về phía Nam. Các tàu thuyền hoạt động gần các đảo thuộc Trường Sa, cần di chuyển về các đảo nổi để neo đậu, trú tránh, không để người trên tàu khi có gió mạnh.

Theo ông Phát, điều lo lắng nhất là sự chủ quan. “Khu vực phía nam ít gặp bão, tàu thuyền trang bị kém, ngư dân ít dùng Icom, chủ yếu dùng điện thoại di động, nên chính quyền các cấp cần quyết liệt, thông tin cho người nhà, để gọi tàu về” - ông Phát nói.

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đây là cơn bão đầu mùa, trái quy luật, nên phải hết sức cảnh giác, dù dự báo ít khả năng vào bờ. “Mọi khi chúng ta điều hành khoảng 400 tàu đã lo rồi, nhưng nay đến hơn 800 tàu, hơn 8.000 người, nên cần phải hết sức lưu ý”- Phó Thủ tướng nói.

Cũng theo Phó Thủ tướng, các địa phương cần kiểm tra chặt chẽ trang thiết bị cứu hộ cứu nạn các tàu trước khi ra khơi.

“Trường hợp tàu cá gặp nạn ở Quảng Bình vừa rồi, rất đau xót. Các địa phương cần rút kinh nghiệm; kiểm tra thế nào mà để tàu thuyền không đảm bảo điều kiện như vậy? Bên tìm kiếm cứu nạn hàng năm cấp hằng trăm nghìn cái phao, nhưng đến cái tàu đi biển còn không có thì khó chấp nhận được”- Phó Thủ tướng nói.

Bão quét qua Trường Sa và mạnh thêm

Cơn bão số 1 hình thành rất sớm sẽ còn mạnh thêm khi quét qua quần đảo Trường Sa, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư. Ngày 5-1, khu vực quần đảo Trường Sa có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9; giật cấp 11, cấp 12; biển động dữ dội. Vùng biển các tỉnh nam Trung Bộ và Nam Bộ, do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7; giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.