>>Xuất hiện cơn bão đầu tiên trong năm
Tối qua, (14-7), vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 16 độ vĩ bắc; 118 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Dự báo, hôm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km, và còn có khả năng mạnh thêm. Đến tối nay, vị trí tâm bão có thể cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.
Cho đến mai, bão có thể di chuyển chệch hơn một chút về hướng bắc và chậm lại, chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km. Đến tối mai, vị trí tâm bão có thể ở ngay trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 12, cấp 13. Sóng biển cao 5 - 7 m. Biển động dữ dội.
Trung tâm DBKTTV cho rằng, đường đi và cường độ thực tế của bão số 1 trong bốn ngày tới có thể thay đổi rất khác so với nhận định trên đây. Thống kê những năm gần đây cho thấy, đường đi và cường độ của bão mỗi lúc thêm phức tạp và ngày càng khó dự đoán.