Bão số 10 làm 6 người chết, gây thiệt hại gần 11.300 tỷ đồng

Bão số 10 được xem là cơn bão lớn nhất đổ bổ vào khu vực Bắc Trung bộ trong vòng gần 30 năm qua
Bão số 10 được xem là cơn bão lớn nhất đổ bổ vào khu vực Bắc Trung bộ trong vòng gần 30 năm qua
TPO - Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa báo cáo Thủ tướng về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 -cơn bão đã làm 6 người chết, gây thiệt hại về vật chất khoảng 11.300 tỷ đồng.

Ngày 19/9, trong báo cáo Thủ tướng, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, bão số 10 là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm đổ vào nước ta, trong đó trực tiếp vào khu vực giáp ranh giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Bão có cấp độ rủi ro thiên tai cao nhất (cấp độ 4) kể từ khi thực hiện phân cấp độ rủi ro thiên tai, là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực gần 30 năm qua (kề từ năm 1990).

Theo thống kê mới nhất từ các địa phương, bão số 10 đã làm 6 người chết, 37 người bị thường. Đến nay, hơn 800 ngôi nhà bị sập, trên 192.500 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Có 2 cột truyền hình bị đổ tại thị xã Kỳ Anh và huyện Hương Khê (Hà Tĩnh); hơn 2.800 cột điện bị đỗ gãy, trong đó, nặng nhất là Nghệ An gần 900 cột; Quảng Bình gần 1.900 cột...

Đến nay, có 8 tàu cá bị sóng đánh chìm, gần 230 thuyền nhỏ bị hư hỏng, cuốn trôi ở Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế... Hàng chục sự cố về đê biển, đê sông ở dọc các tỉnh ven biển ở Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Bão cũng làm gãy đổ, giảm năng suất tới hơn 13.000 ha cây lâu năm; trên 5.800 ha cây hàng năm, ăn quả; trên 15.600 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Đến nay, bão đã làm hàng chục km đường giao thông, 27 cầu, gần 20 cống bị sạt lở hư hỏng; tới 48 chuyến bay ngày 14-15/9 bị hoãn, hủy; nhiều hệ thống công trình thủy lợi, kênh mương, đập...bị ảnh hưởng, hư hỏng. Tổng thiệt hại do bão ước tính trên 11.280 tỷ đồng.

Liên quan đến tình hình cấp điện cho vùng chịu ảnh hưởng của bão, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến nay, hệ thống lưới điện 500KV đã khôi phục vận hành bình thường. Với hệ thống lưới điện 220KV, hiện còn 2 đường dây 220KV Vũng Áng - Đồng Hới và Formusa - Ba Đồn (đường dây liên kết lưới 220KV miền Bắc, miền Trung) chưa được khôi phục xong, nhưng không ảnh hưởng đến cấp điện cho các trạm 220KV tỉnh Quảng Bình.

Đến nay, EVN đã phục cấp điện lại cho toàn bộ tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An. Riêng tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình đã cấp điện lại một số khu vực, tuy nhiên toàn bộ huyện Kỳ Anh chưa được cấp điện trở lại.

Theo EVN, hiện vẫn còn 180.000 trong số 1,5 triệu khách hàng bị mất điện do bão chưa được khôi phục, chủ yếu ở Hà Tĩnh và Quảng Bình. Dự kiến hôm nay 19/9, EVN sẽ cấp điện ổn định các khu vực nói trên.

MỚI - NÓNG