Lưới điện tại các tỉnh miền Trung bị thiệt hại lớn

Bão số 11 ập vào Phú Yên, Khánh Hoà

Bão số 11 ập vào Phú Yên, Khánh Hoà
TPO - Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, lúc 14 giờ 30 hôm nay, 2/11, bão số 11 đổ bộ vào khu vực Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hoà. Mưa to, gió lớn làm nhiều người bị thương, nhà sập, đường ngập, cây cối đổ, điện mất...

Lúc 15 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,7 độ vĩ Bắc, 109,2 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Tại thành phố Tuy Hoà, Phú Yên có gió mạnh cấp 8, giật cấp 12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 11 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km, đi vào đất liền, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 3 giờ ngày 3/11, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí 11,8 độ vĩ Bắc, 107 độ kinh Đông, trên khu vực Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 7…

Bão số 11 ập vào Phú Yên, Khánh Hoà ảnh 1
Ôtô lao xuống ruộng vì bão. Ảnh: Đình Quân

Tại Khánh Hoà, năm người bị thương do bão số 11 (huyện Vạn Ninh và Khánh Sơn mỗi nơi hai người, huyện Ninh Hoà một người); 81 nhà bị sập và tốc mái, một thuyền đánh cá ở xã Ninh Vân (Ninh Hoà) bị vỡ; 2.464 hộ dân với 9.370 nhân khẩu phải di dời khỏi các vị trí nguy hiểm, nhiều nhất là huyện Vạn Ninh (1.097 hộ) và thị xã Cam Ranh (856 hộ).

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa vẫn đang có gió cấp 5, cấp 6 và mưa nhỏ đến mưa vừa…

Bão số 11 ập vào Phú Yên, Khánh Hoà ảnh 2
Bão làm sập nhà. Ảnh: Đình Quân

Tại Phú Yên, gió bắt đầu mạnh lên từ sáng 2/11, có lúc gió giật tới cấp 12. Rất nhiều nhà bị tốc mái, nhiều trụ điện, cây cối... bị đổ. Để bảo đảm an toàn, Điện lực Phú Yên cắt điện toàn thành phố Tuy Hòa từ 12 giờ trưa nay. Toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ sân bay Đông Tác bị huỷ.

Theo ghi nhận ban đầu, ba người bị thương (hai người ở xã Hoà Vinh, huyện Đông Hoà, một người ở thành phố Tuy Hoà). Thành phố Tuy Hoà bị ngập cục bộ ở nhiều nơi, chợ Tuy Hoà phải đóng cửa từ 13 giờ chiều 2/11. Toàn tỉnh vẫn đang có mưa…

Bình Định gồng mình chống bão

Hôm nay, 2/11, bão số 11 tiến sâu vào đất liền. Theo ghi nhận ban đầu tại Bình Định, bão làm một người mất tích, hai người bị thương, 21 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và gần 200 ngôi nhà bị hư hỏng nặng...

Từ sáng nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định xuất hiện mưa to kèm gió mạnh. Với sức gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, bão số 11 gây ra nhiều thiệt hại về tài sản.

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ huy Phòng Chống Lụt bão tỉnh Bình Định, đến chiều nay, hai người dân ở huyện Phù Mỹ và Phù Cát bị thương; 21 ngôi nhà sập hoàn toàn. Bão cũng làm tốc mái một Trạm y tế và 26 phòng học; 890 ha lúa và hoa màu bị ngập nước; 950m đường giao thông bị sạt lở. 

Bão số 11 ập vào Phú Yên, Khánh Hoà ảnh 3
Bộ đội giúp dân chống bão. Ảnh: Việt Hương

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hoà, chiều 2/11, bão số 11 đã đổ bộ vào 2 huyện Vạn Ninh và Khánh Hoà gây thiệt hại ban đầu cho 2 huyện này. Tính sơ bộ đến 20h chiều nay (2/11) đã có 5 người bị thương, 17 nhà sập hoàn toàn, 118 nhà tốc mái, 7 phòng học và trụ sở UBND các xã bị hư hỏng, nhiều trụ điện bị đổ, hàng chục tàu thuyền bị chìm, một số tàu thuyền bị hư hỏng, hiện giá trị thiệt hại vẫn chưa tính được.

Đến cuối chiều nay, mưa to kèm gió lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở Bình Định. Tuy vậy, một số ngư dân ở TP Quy Nhơn vẫn chủ quan cho thuyền ra khơi đánh bắt thuỷ hải sản.

Bất chấp thông tin về bão số 11, 4 giờ 30 sáng nay, anh Hồ Kỳ Thôi (27 tuổi, ở khu vực 2, phường Trần Phú, Bình Định) vẫn dùng thuyền thúng ra biển bắt ghẹ. Gặp sóng to, gió lớn, anh Thôi không vào được bờ, lãnh đạo tỉnh phải nhờ lực lượng cứu nạn sử dụng tàu SART cứu hộ.

Ông Trần Đình Hợi cùng sáu ngư dân khác ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Địnhcũng ra biển đánh bắt cá và gặp nạn. Rất may, lực lượng cứu hộ của Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đã đưa ngư dân vào bờ an toàn.

Còn tại Bãi Xép, phường Ghềnh Ráng, dù mưa to, gió lớn nhưng rất nhiều người dân ở địa phương xuống biển vớt gỗ trôi dạt vào khu vực này, nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng trong buổi chiều, tại gần bờ biển Quy Hòa, Bình Định, tàu quốc tịch Banama với 12 thuyền viên người Malaysia trên đường cập cảng Quy Nhơn đổi thuyền viên cũng gặp nạn. Các thuyền viên phải phát tín hiệu cấp cứu.

Hoãn các cuộc họp, tập trung chống bão

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11, sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, kiêm Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống Lụt bão tỉnh này có công điện khẩn chỉ đạo sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố dừng ngay các cuộc họp để tập trung chống bão.

Bão số 11 ập vào Phú Yên, Khánh Hoà ảnh 4
Tàu quốc tịch Panama gặp bão số 11 phải phát tín hiệu cấp cứu. Ảnh: Việt Hương

Ban chỉ huy Phòng chống Lụt bão tỉnh Bình Định yêu cầu các thành viên xuống ngay địa bàn được phân công để phối hợp với chính quyền nơi đây đối phó với cơn bão số 11. Trong đó, vận động nhân dân đưa tàu thuyền vào sâu trong các cửa sông tránh bão, kéo tàu thuyền nhỏ lên bờ và buộc chắc chắn; kiên quyết không để ngư dân ở lại trên tàu thuyền.

Mặt khác, huy động lực lượng, phương tiện sơ tán, di dời dân sinh sống trong các ngôi nhà tạm, sinh sống ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, Sở giáo dục và Đào tạo Bình Định chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học từ sáng 2/11.  

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Hữu Lộc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết: “Bão số 11 diễn biến hết sức phức tạp, do vậy, ngành chức năng, chính quyền và nhân dân không được chủ quan. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại”.

Lưới điện tại các tỉnh miền Trung bị thiệt hại lớn

Chiều 2/11, bão số 11 đã đổ bộ các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà - những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của cơn bão này- đã có 2 người chết, 1 người mất tích và 8 người bị thương, trong đó tỉnh Phú Yên có 2 người chết, 1 người bị thương, tỉnh Bình Định có một người bị mất tích và 2 người bị thương, tỉnh Khánh Hoà 5 người bị thương. Sau khi tràn qua các địa phương này, bão số 11 đã suy yếu nhưng gây mưa lớn trên diện rộng tai các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Thiệt hại về cơ sở vật chất do bão số 11 gây ra tại các địa phương trên cũng khá nặng nề, với tổng cộng 60 nhà bị sập hoàn toàn, gần 350 ngôi nhà, trường học, trạm y tế , trụ sở UBND xã bị tốc mái, một số đoạn đường giao thông bị hư hỏng...

Riêng thiệt hại về hệ thống lưới điện tại các tỉnh Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định rất lớn, với hàng loạt trụ bị ngã đổ, đường dây bị cây đổ làm đứt; hàng chục tàu thuyền bị sóng lớn đánh chìm, hư hại nặng. Tại TP. Tuy Hoà (Phú Yên), tối 2/11, hệ thống điện chỉ được khắc phục tạm thời đối với một số cơ quan, đơn vị quan trọng như: Bệnh viện, Bưu điện, UBND tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự, Công an trong nội ô thành phố Tuy Hòa.

Ở những vùng bị thiệt hại nặng, ngày 3/11, các trường học bị bão số 11 làm hư hỏng phải cho học sinh nghỉ học để sửa chữa. Các địa phương đang huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 11 gây ra.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.