Bão số 12 gây mưa to các tỉnh miền Trung

Bão số 12 gây mưa to các tỉnh miền Trung
TP - Bão Krosa (bão số 12) sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi cập bờ các tỉnh Đà Nẵng-Quảng Ngãi vào chiều tối, đêm nay 4/11. Từ đêm nay đến sáng 5/11, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, đến mưa to.

Tại cuộc họp khẩn phòng chống bão Krosa (bão số 12) ngày 3/11, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết: Sau khi đạt đến cường độ mạnh nhất, gió cấp 14, giật cấp 17 từ chiều 2/11, bão Krosa (cơn bão số 12) đã yếu dần.

Đến khoảng sáng qua (3/11), bão chỉ còn cấp 11-12. Theo ông Tăng, đến sáng nay (4/11), sau khi đi qua khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa, bão chỉ còn mạnh cấp 9-10. “Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây nam và tiếp tục suy yếu, thậm chí, có thể bão sẽ tan trước khi vào bờ”- ông Tăng nói.

Theo cơ quan dự báo Việt Nam, chiều tối và đêm khuya 4/11, tàn dư của bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định, trong đó, trọng tâm là các tỉnh Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Do suy yếu trước đó, nên khi cập bờ, từ sáng 4/11, vùng biển Quảng Bình đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, vùng tâm bão chỉ cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động mạnh. Lúc cập bờ, gió chỉ mạnh cấp 7-8.

Ông Tăng cho biết, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, mưa to từ chiều nay đến sáng mai 5/11. Ngoài ra, sau khi bão tan, khoảng ngày 6-7/11, tiếp tục có nhiễu động thời tiết xấu, có thể hình thành vùng áp thấp, thậm chí mạnh lên áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa và nam biển Đông.

Do tác động của khu vực áp thấp trên cùng với ảnh hưởng sau bão, có thể gây mưa từ Nghệ An đến hết các tỉnh miền Trung. Lượng mưa rải rác trong các ngày từ 4 đến 7/11 khoảng 100-20mm, có nơi nhiều 200-30mm. Mưa không cấp tập trong thời gian ngắn.

Theo dự báo, hiện ngoài khơi Thái Bình Dương đang có một vùng nhiễu động thời tiết khác, hiện cơ quan khí tượng Việt Nam đang theo dõi. “Đến hết năm nay, chắc chắn sẽ có một cơn bão số 13 nữa”- ông Tăng khẳng định.

Đáng lưu ý, hiện có 11 tàu cá/89 người của Bình Định đang hoạt động khu vực đông nam Hoàng Sa. Bộ đội Biên phòng Bình Định phối hợp với địa phương, vận động gia đình 11 chủ tàu, báo cho thuyền trưởng khẩn trương di chuyển để tránh trú báo. Đã có 5 gia đình cam kết và 6 gia đình hứa thực hiện theo chỉ đạo trên.

Bộ trưởng NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo PCLB T.Ư Cao Đức Phát cho biết, bằng mọi cách phải yêu cầu 11 tàu cá của Bình Định chạy về hướng đông đông nam để thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bão. Dù bão có thể suy yếu trước khi cập bờ, nhưng không được chủ quan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG