Bình Định:

Bão số 14 gây lũ lớn vùng hạ lưu sông Côn và sông Hà Thanh

Tuyến tỉnh lộ, đường nông thôn nằm cuối nguồn sông Côn liên thông 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát bị lũ nhấn chìm
Tuyến tỉnh lộ, đường nông thôn nằm cuối nguồn sông Côn liên thông 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát bị lũ nhấn chìm
TPO - Ảnh hưởng hoàng lưu sau cơn bão số 14, theo ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 20/11, trên địa bàn tỉnh Bình Định mưa rất to, nước sông lớn Hà Thanh và sông Côn dâng cao, vùng hạ lưu bị ngập trên diện rộng.

Tính đến 11 giờ sáng nay, mưa đã nhẹ hạt nhưng nước lũ vẫn tiếp tục đổ về và tràn qua tỉnh lộ 640, 636B, 636A của 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát, khiến nhiều khu vực ngập từ 0,4 – 0,7 m, gây ngưng trệ giao thông, ảnh hưởng cuộc sống người dân nghiêm trọng.

Nhiều khu dân cư của 2 huyện trên bị chia cắt, phần lớn các tuyến giao thông nông thôn chìm trong nước lũ. Đặc biệt, hàng ngàn học sinh từ mẫu giáo, Tiểu học, THCS đến THPT nằm trên địa bàn các xã Phước Hòa, Phước Thắng và một phần của xã Phước Quang, huyện Tuy Phước và xã Cát Chánh, huyện Phù Cát phải nghỉ học vì đường đến trường và một số điểm trường ngập trong lũ.

Đây là cơn lũ thứ 3 xuất hiện ở vùng hạ lưu sông Côn và sông Hà Thanh kể từ đầu tháng 11 cho đến nay.

Bão số 14 gây lũ lớn vùng hạ lưu sông Côn và sông Hà Thanh ảnh 1

Khu dân cư thôn Tân Giản, xã Phước Hòa ngập trong biển nước

Bão số 14 gây lũ lớn vùng hạ lưu sông Côn và sông Hà Thanh ảnh 2

Khu dân cư xã Phước Thắng bị lũ cô lập

Bão số 14 gây lũ lớn vùng hạ lưu sông Côn và sông Hà Thanh ảnh 3

Tỉnh lộ 636B qua xã Phước Quang huyện Tuy Phước ngập trong lũ

Bão số 14 gây lũ lớn vùng hạ lưu sông Côn và sông Hà Thanh ảnh 4

Dân cư liên xã Phước Hòa - Phước Thắng ngập trong nước 

Bão số 14 gây lũ lớn vùng hạ lưu sông Côn và sông Hà Thanh ảnh 5

Tuyến tỉnh lộ 640 qua 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát ngập từ 0,4 – 0,7 m

Bão số 14 gây lũ lớn vùng hạ lưu sông Côn và sông Hà Thanh ảnh 6

Hàng ngàn học sinh tại huyện Tuy Phước và Phù Cát phải nghỉ học

MỚI - NÓNG