Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc
TPO - Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ninh, sáng 11/11, bão Haiyan đổ bộ vào Quảng Ninh chưa gây thiệt hại về người. Cột ăng ten phát thanh truyền hình cao 52m bị quật đổ.

> Xem tường thuật trực tiếp diễn biến bão Haiyan TỐI 10/11 tại đây

> Xem tường thuật trực tiếp diễn biến bão Haiyan CHIỀU 10/11 tại đây

> Xem tường thuật trực tiếp diễn biến bão Haiyan SÁNG 10/11 tại đây

5 nhà cấp 4 bị đổ; 56 nhà cấp 4 và nhà tạm bị tốc mái; 1 nhà bè tại Hạ Long bị sóng đánh chìm, 32 tàu ở cảng Cái Rồng chìm...

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 1 11h40

Theo phóng viên Thành Duy, hiện tại, ở Vân Đồn (Quảng Ninh), sóng to gió lớn. Thông tin ban đầu cho biết, 32 tàu ở cảng Cái Rồng bị sóng đánh chìm. Rất nhiều nhà bè xung quanh bị phá hỏng.

Tàu chìm ở Quảng Ninh. Ảnh: Thành Duy
Tàu chìm ở Quảng Ninh. Ảnh: Thành Duy.

Mực nước thủy triều đang dâng cao nên chưa thể tìm và thống kê hết số tàu thuyền và nhà bè chìm, phải đợi nước rút việc tìm kiếm mới bắt đầu.

>> XEM HÌNH ẢNH TÀU ĐẮM Ở VÂN ĐỒN

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 311h20

Tại Nam Định, bão số 14 gây ra mưa, úng cục bộ, tuy nhiên không có thiệt hại về người.

Hiện có hơn 20.000 cây rau màu vụ đông, khoảng 600ha diện tích lúa tám thơm và lúa đặc sản sắp đến vụ thu hoạch cùng hàng nghìn ha nuôi trồng thủy sản ước tính sẽ bị thiệt hại do bão số 14.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 4 11h

Phóng viên Thành Duy tường thuật từ Quảng Ninh: Thiệt hại bão số 14 tiếp tục tăng, hàng chục thuyền, tàu chìm.

Bão số 14 đổ bộ Quảng Ninh gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Ước tính, thiệt hại ban đầu khoảng 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, tới 11 giờ cùng ngày, thông tin thiệt hại từ các địa phương gửi tới Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn ngày càng lớn.

Nước lũ lên cao tại Tiên Yên. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Nước lũ lên cao tại Tiên Yên. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 610h45

Tại các địa phương ảnh hưởng của bão số 14, 13 người thiệt mạng và 81 người bị thương...

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 7 10h30

Bão Haiyan hất văng xe tải ở Trung Quốc. Cây cối, biển quảng cáo đổ, xe tải lật... là những cảnh tượng diễn ra ở đảo Hải Nam, phần lãnh thổ đầu tiên của Trung Quốc hứng siêu bão Haiyan gây ra sau khi đổi hướng đột ngột.

Gió lớn khiến một cây lớn bật gốc, đổ thẳng vào chiếc xe ô tô. Đổ bộ vào đảo Hải Nam chiều qua, siêu bão Haiyan khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Ảnh: hinews.cn
Gió lớn khiến một cây lớn bật gốc, đổ thẳng vào chiếc xe ô tô. Đổ bộ vào đảo Hải Nam chiều qua, siêu bão Haiyan khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Ảnh: hinews.cn.

Ngày 10/11, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) đã nâng cảnh báo bão Haiyan lên mức cao nhất, mức màu đỏ.

Trung tâm này cho biết, sức mạnh của siêu bão Haiyan đang suy yếu dần. Hiện bão di chuyển với tốc độ 25 - 30km/h và dự kiến sau khi đổ bộ vào Việt Nam (khoảng sáng hoặc trưa 11/11) sẽ tiếp tục di chuyển về phía đông đến tỉnh Hải Nam, Quảng Đông cũng như khu tự trị Choang (Quảng Tây, Trung Quốc).

Bão Haiyan sẽ gây nên mưa lớn ở khu vực phía nam và tây nam Trung Quốc, theo NMC. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 9 10h20

Theo phóng viên Phạm Duẩn ở Hải Phòng, báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng, Hải Phòng không có thiệt hại về người mà chỉ có thiệt hại về hoa màu và cây vụ đông.

Bão gây sóng lớn ở Hải Phòng. Ảnh: Phạm Duẩn
Bão gây sóng lớn ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: Phạm Duẩn.

Sáng nay, người dân Hải Phòng trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, các trường học đều đã cho học sinh nghỉ tránh bão. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 11 10h15

Theo bản tin mới nhất cập nhật lúc 9h30 sáng nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 9 giờ sáng 11/11, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Trung.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 12
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km, đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới này suy yếu thành một vùng áp thấp.
Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 13 10h

Cột truyền thanh, truyền hình cao 52m bị gẫy được xây dưng gần 20 năm, có nhiệm vụ tiếp sóng các kênh VTV1, VTV2, VTV3 và Kênh truyền hình của tỉnh Quảng Ninh.

Kết cấu kiểu cũ là dùng dây chằng kéo là chính. Nên khi gió giật mạnh cột lệch tâm dẫn đến đổ sập.

Cột truyền thanh, truyền hình bị gẫy đổ đè lên phần mái của nhiều ngôi nhà. Ảnh: Trọng Hải (Zing)
Cột truyền thanh, truyền hình bị gẫy đổ đè lên phần mái của nhiều ngôi nhà. Ảnh: Trọng Hải (Zing).

Cột phát thanh, truyền hình đổ đè lên phần mái của khối nhà đài Truyền thanh, truyền hình Uông Bí và trụ sở làm việc của Trung tâm dân số Kế hoạch hóa Gia đình Uông Bí.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 15 9h45

Theo Inquirer (Philippines), cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines (CAAP) thông báo, bốn sân bay bị bão Haiyan phá hỏng sẽ được thiết lập để hoạt động trở lại trong hôm nay (11/11) sau nhiều ngày bị gián đoạn.

CAAP cho biết, bốn sân bay gồm Kalibo , Busuanga và Roxas sẽ hoạt động trở lại vào ngày hôm nay.

Trong khi đó, sân bay Tacloban do bị san phẳng trong bão Haiyan nên sẽ phải hoạt động trở lại chậm hơn một vài ngày. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 169h30

Do sự cố đường dây 110kV và đường dây trung thế, Quảng Ninh mất điện trên diện rộng. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa cấp điện trở lại.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai & Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, đến 9 giờ ngày 11/11, bão số 14 không gây thiệt hại về người nhưng gây hậu quả nghiêm trọng với gần 500 nhà tốc mái và bị sập, nhiều tài sản khác bị hư hỏng.

Cột truyền thanh, truyền hình 52m ở Uông Bí, Quảng Ninh bị gẫy. Ảnh: Zing
Cột truyền thanh, truyền hình 52m ở Uông Bí, Quảng Ninh bị gẫy. Ảnh: Zing .

Hiện nay, huyện Tiên Yên đang đối mặt với nguy cơ lũ lớn. Dù mưa không lớn, song do triều cường ngoài biển dâng cao khiến nước sông Tiên Yên đang dâng cao khoảng 4m, nước sông Tiên Yên đã lên gần sát mặt đường giao thông thị trấn Tiên Yên.

Nước lũ vẫn đang lên, hàng trăm hộ dân đã bị ngập nước. Trước nguy cơ này, huyện đã tổ chức di hơn 1.000 hộ dân tại vùng trũng, đặc biệt ở thị trấn, được di dời đến nơi an toàn. Toàn huyện Tiên Yên có 15 nhà sập, 129 nhà tốc mái, 1 cột phát sóng di động ở xã Đồng Rui bị đổ.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 18 9h05:

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Quảng Ninh và Xí nghiệp lưới điện Cao thế miền Bắc, vào khoảng 18h ngày 10/11, do ảnh hưởng của cơn baõ số 14 với cường độ gió giật mạnh nên đường dây 110kV từ Hạ Long đến Móng Cái và các đường dây trung thế từ Đông Triều đến Móng Cái đều bị sự cố.

Bão số 14 gây tốc mái và quật đổ một số cây xanh ở huyện Cô Tô. Ảnh: Báo Hải Dương
Bão số 14 gây tốc mái và quật đổ một số cây xanh ở huyện Cô Tô. Ảnh: Báo Hải Dương.

Sự cố đã ảnh hưởng đến toàn bộ lưới điện trên địa bàn, gây mất điện trên diện rộng tại nhiều địa phương, Báo Quảng Ninh cho biết.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, những khu vực quan trọng như các trường học, bệnh viện... sẽ được ưu tiên khôi phục cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất. XEM ẢNH HIỆN TRƯỜNG TẠI QUẢNG NINH

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 20 8h50

Tại Hải Dương, một xe container đã lao xuống ruộng trong thời điểm bão Haiyan tác động vào đất liền. Theo CSGT có mặt tại hiện trường sáng nay, nhiều khả năng gió làm xe mất lái, đâm gãy barrier. Tài xế may mắn không hề hấn gì

Xe conteiner bị lật trên đường 5 đoạn qua Hải Dương
Xe conteiner bị lật trên đường 5 đoạn qua Hải Dương.
Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 22 8h40

Mỹ đã điều khoảng 90 lính Thủy quân Lục chiến sang Phillippines để hỗ trợ người dân nước này khắc phục hậu quả do siêu bão Haiyan gây ra.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 23

Nhóm binh sĩ Mỹ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 3 đến Philippines từ căn cứ Mỹ ở Okinawa (Nhật Bản), trên 2 máy bay vận tải KC-130J Hercules. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 248h30

Ông Đinh Duy Sinh, Phó Bí thư Quận ủy Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, bão đã ảnh hưởng hoa màu, còn các đầm nuôi trồng thủy sản không bị ảnh hưởng do được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sáng nay, chính quyền quận đã đi thăm hỏi nhân dân, đồng thời hướng dẫn nhân dân ứng phó với những hình huống xấu sau bão.

Điều lo ngại nhất là hơn 2km đê kè ven biển đã bị phá hủy phần lớn trong những cơn bão trước, nay lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện sóng vẫn đánh cao vào bờ, do đó tuyến đê kè này có thể bị sạt lở thêm, cùng với triều cường sẽ có nguy cơ gây ngập úng.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 25 8h20

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đang tổ chức chuyển giao 40 tấn lương thực viện trợ cho Philippines. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã chuẩn bị 60 tấn thiết bị y tế để chuyển đến Philippines ngày 12/11.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso cho biết đã gửi một nhóm chuyên gia nhằm hỗ trợ giới chức Philippines, và sẵn sàng đóng góp, hỗ trợ khẩn cấp nếu có yêu cầu.

Giáo hoàng Francis kêu gọi tín đồ cầu nguyện cho các nạn nhân. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết ông “vô cùng đau buồn trước mức độ thiệt hại về con người”.  XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 26 8h12:

Theo báo cáo sáng nay, tại Hải Phòng lúc 20h hôm qua, nhận được nhận được thông tin tàu Fu Cheng 22 (tải trọng 900 tấn, Trung Quốc) đang trên đường về cảng Hải Phòng thì bị sự cố hỏng máy chính, trên tàu có 5 thuyền viên.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.Hải Phòng chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực I xử lý, nhưng do sóng gió lớn, các phương tiện cứu nạn chưa thể tiếp cận hiện trường.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 27 8h00:

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, 7h ngày 11/11, tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Cường độ mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 28 7h45:

Theo phóng viên Thành Duy, sáng sớm, Quảng Ninh trời mưa không quá lớn, nhưng gió mạnh. Theo thống kê ban đầu mưa bão quật đổ một trạm ăng ten 52m ở Uông Bí, 56 ngôi nhà tốc mái.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 29
Ở Vân Đồn, 30 ngôi nhà tốc mái, 5 ngôi nhà cấp 4 bị sập, 1 nhà bè bị sóng đánh chìm, 5 tàu cá tại bến Cái Rồng bị chìm, cùng hàng trăm bè cá bị sóng đánh chìm và hư hỏng làm cá thoát ra ngoài hết, rất nhiều cây đổ.

Người dân cho biết: “Có rất nhiều tàu cá của người dân bị đánh chìm hiện vẫn chưa tìm thấy”. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50 tỷ đồng. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 30 7h30

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (NCHMF) , cơn bão số 14 không gây mưa quá nhiều ở Hà Nội, nhất là từ trưa, chiều nay (11/11) nên nguy cơ ngập úng diện rộng khó xảy ra. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 31 7h15

Sáng nay, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, đêm qua, rạng sáng nay 11/11, sau khi đổ bộ và đi vào sâu vào đất liền các tỉnh Đông Bắc và Bắc bộ, siêu bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Các tỉnh Hải Phòng - Thái Bình - Quảng Ninh sẽ là những địa phương chịu ảnh hưởng của bão mạnh nhất. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 327h00

Tại Hải Phòng, Trung tâm thành phố có nhiều cây cối bị đổ nằm ngổn ngang. Nhiều biển quảng cáo bị bão giật đổ, hất tung xuống đường. Hiện các lực lượng đang tiến hành thu gom vật cản, không để mất an toàn cho dân khi ra đường.

Trung tâm thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải bị mất điện trên diện rộng. Theo lực lượng bộ đội biên phòng Hải Phòng, 3 ngư dân bị mắc cạn ở Gò Đông, quận Hải An vẫn liên lạc được về nhà và trong ngày hôm nay, bộ đội biên phòng sẽ tiến hành đưa các ngư dân vào bờ.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 336h

Đến thời điểm này, tại trung tâm huyện Tiền Hải, Thái Bình mưa bắt đầu to hơn, gió cũng tăng cường độ và chưa có dấu hiệu giảm. Hiện nay, hệ thống điện trên địa bàn vẫn chưa được khắc phục.

Dù tâm bão không trực tiếp ảnh hưởng đến tỉnh Thái Bình, nhưng các huyện ven biển của tỉnh vẫn bị ảnh hưởng lớn, gió giật trên cấp 11 - 12, mưa to, đặc biệt ở huyện Tiền Hải.

 Tại Thái Bình, nhiều cây cối đổ rạp xuống đường. Ảnh: Đỗ Thái Sơn (VnExpress)
Tại Thái Bình, nhiều cây cối đổ rạp xuống đường. Ảnh: Đỗ Thái Sơn (VnExpress).

Tại xã ven biển Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, trong đêm qua gió giật mạnh kèm theo mưa lớn. Đặc biệt mưa to, gió lớn nhất ở thời điểm 2h sáng nay. Đến 5h sáng, ở xã Nam Thịnh, mưa đã ngớt dần nhưng gió vẫn còn mạnh. Tuy nhiên, mưa gió chỉ ngớt đi chốc lát nhưng đến thời điểm này, mưa bắt đầu rơi dày hơn, gió cũng tăng cường độ.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 35 5h30

Tại Hải Phòng, mưa to và gió giật rất mạnh. May mắn là do đang trong lúc triều thấp nên không có các đợt sóng mạnh tấn công vào bờ. Ở khu vực nội thành, nhiều cây xanh bị đổ gãy, biển quảng cáo bị bay. Lực lượng quản lý đô thị tại đây đã kịp thời thu gom không gây mất an toàn giao thông.

Công nhân trạm bơm cũng được điều động túc trực suốt đêm để tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng. Các khu nhà tập thể xuống cấp cũng được các lực lượng phòng chống bão chằng chống, chống sập. Người dân tại đây được sơ tán đến nơi an toàn.

Cây xanh bật gốc trên đường Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, Hải Phòng. Ảnh: Hoàn Nguyễn (Zing)
Cây xanh bật gốc trên đường Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, Hải Phòng. Ảnh: Hoàn Nguyễn (Zing).

Trung tâm thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải vẫn mất điện trên diện rộng. 3 ngư dân bị mắc cạn ở khu vực Gò Đông quận Hải An vẫn giữ liên lạc với đất liền và trong ngày hôm nay bộ đội biên phòng sẽ đưa ngư dân vào bờ.

Ông Đào Minh Đông, phó chủ tịch huyện đảo Bạch Long Vỹ cho biết, sáng nay gió liên tục giật mạnh cấp 13. " Đêm qua là đêm mất ngủ đối với quân dân ở đảo. Sóng to, gió lớn liên tục nhưng may mắn chưa có người thiệt mạng. Hiện gió vẫn mạnh", ông Đông cho biết.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 37 5h

5h sáng nay 11/11, bão Haiyan đổ bộ vào Quảng Ninh, cây đổ, cột tháp truyền hình cao 52m bị quật ngã, nhiều tuyến đường bị ngập, co. Bão cũng gây mưa lớn, gió giật tung mái nhà ở Thái Bình và làm đổ cây ở Hải Phòng và mưa lớn ở Hà Nội.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 38 4h

Lúc 4 - 5h sáng nay, vùng tâm bão đi vào đất liền các tỉnh Hải Phòng – Quảng Ninh sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 39 3h

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 3 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Hải Phòng – Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 – 25km.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 40 1h05

Phóng viên Hoàng Anh cho biết, theo cập nhật từ Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đến 20h ngày 10/11, đã có 13 chết, 67 người bị thương, thương vong chủ yếu do ngã khi chằng chống nhà cửa, gia cố mái, cắt tỉa cây cối.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 41  0h40

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư, các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Hải) có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Ở các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ từ Ninh Bình đến Quảng Ninh có gió mạnh cấp 7 – 8, vùng gần tâm bão cấp 9 – 11, giật cấp 12 – 13. Bản tin lúc 22h45 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 14 tại huyện Vân Đồn. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 14 tại huyện Vân Đồn. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Ở khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng đồng bằng ven biển và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Khu vực ven biển các đảo từ Ninh Bình – Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 3.5 – 4.5m. Sóng biển 2.0 – 4.0m, vùng gần tâm bão có thể tới 6m.

Bão số 14 rời Việt Nam, sang Trung Quốc ảnh 43 0h37

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ven biển Bắc Bộ đã có gió giật mạnh cấp 7 – 9, trên các trạm đảo đã có gió giật mạnh cấp 11 - 13. Ở các tỉnh Bắc Bộ mưa đang tăng dần, một số nơi đã có mưa to như Bạch Long Vĩ 127mm...

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hồi 22 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh – Nam Định khoảng 150km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km, đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc của Bắc Bộ và yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

 

> Xem tường thuật trực tiếp diễn biến bão Haiyan TỐI 10/11 tại đây

> Xem tường thuật trực tiếp diễn biến bão Haiyan CHIỀU 10/11 tại đây

> Xem tường thuật trực tiếp diễn biến bão Haiyan SÁNG 10/11 tại đây

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".